Thống kê khó tin của Man City: Guardiola cả sự nghiệp chưa từng bất lực đến thế

Bóng đá AnhThứ Năm, 07/12/2023 08:49:00 +07:00
(VTC News) -

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng, huấn luyện viên Pep Guardiola chưa bao giờ trải qua trận đấu khó khăn như thất bại trước Aston Villa.

Man City thất bại 0-1 trên sân của Aston Villa, qua đó mất vị trí thứ ba cho chính đối thủ. Đây là trận đấu kém nhất của Man City dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola, cũng là trận đấu mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha bất lực nhất trong sự nghiệp cầm quân.

Theo thống kê của Opta, Man City chỉ thực hiện tổng cộng 2 cú dứt điểm trong cả trận đấu. Con số này là cú sốc lớn với người hâm mộ giải Ngoại Hạng Anh và khán giả theo dõi bóng đá quốc tế lâu năm. Thống kê này chưa bao giờ xuất hiện trước đây trong bất kỳ trận đấu nào của HLV Pep Guardiola tại Barcelona, Bayern Munich và Man City.

Man City chỉ có 2 pha dứt điểm trong cả trận. (Ảnh: Getty)

Man City chỉ có 2 pha dứt điểm trong cả trận. (Ảnh: Getty)

Các đội bóng do nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt thường chơi tấn công áp đảo trước mọi đối thủ. Barcelona, Bayern Munich và Man City chưa có trận nào sút dưới 2 lần (tính riêng ở các giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Đức và Anh).

Dù vậy, thống kê này chưa phải phần bất ngờ nhất. Ở chiều ngược lại, Aston Villa tung ra tới 22 cú dứt điểm. Đây là con số lớn nhất mà một đội bóng do HLV Guardiola dẫn dắt phải đối mặt trong một trận đấu bất kỳ (sau 534 trận cầm quân trước đó của ông).

Khiến đội bóng của Guardiola bế tắc đến mức chỉ có 2 pha dứt điểm là chuyện rất khó. Tung ra số cú sút gấp 11 lần Man City trong một trận đấu quả thực là điều rất ít cổ động viên và cả các chuyên gia có thể tưởng tượng ra.

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng, huấn luyện viên Pep Guardiola chưa bao giờ trải qua trận đấu khó khăn như thất bại trước Aston Villa. (Ảnh: Getty)

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng, huấn luyện viên Pep Guardiola chưa bao giờ trải qua trận đấu khó khăn như thất bại trước Aston Villa. (Ảnh: Getty)

Man City không chỉ bất lực trong việc tấn công mà ngay cả trong khâu kiểm soát bóng, họ cũng gặp khó khăn trước Aston Villa. Đội chủ nhà giành được bóng tổng cộng 13 lần trong khu vực 1/3 cuối sân. Dưới thời HLV Guardiola, Man City chưa bao giờ mất bóng sân nhà nhiều như vậy.

Một trong những nguyên nhân khiến Man City gặp khó trước Aston Villa là sự vắng mặt của Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha bị cấm thi đấu trận này do nhận đủ thẻ phạt. Tính từ đầu mùa giải, Rodri vắng mặt 4 trận do bị "treo giò", tỉ lệ thua của Man City trong những trận đấu đó là 100%.

Hàn Phong
Bình luận
vtcnews.vn