Thời khắc 'địa ngục sản xuất' tại Tesla sắp lặp lại

Sản phẩmThứ Bảy, 27/01/2024 06:52:00 +07:00
(VTC News) -

CEO Tesla, Elon Musk cảnh báo công nhân Tesla sẽ phải ngủ tại các dây chuyền sản xuất để chế tạo chiếc xe điện mới dành cho thị trường đại chúng.

Mới đây, siêu tỷ phú kiêm CEO công ty xe điện Tesla, Elon Musk cảnh báo các công nhân Tesla hãy chuẩn bị cho quá trình tăng cường sản xuất đầy thử thách, khắc nghiệt, khi ông ấy đã xem trước kế hoạch chế tạo về một chiếc xe điện mới hứa hẹn bùng nổ dành cho thị trường đại chúng.

CEO Tesla, Elon Musk cảnh báo công nhân Tesla sẽ phải ngủ tại các dây chuyền sản xuất để chế tạo chiếc xe điện mới dành cho thị trường đại chúng. (Ảnh: Google)

CEO Tesla, Elon Musk cảnh báo công nhân Tesla sẽ phải ngủ tại các dây chuyền sản xuất để chế tạo chiếc xe điện mới dành cho thị trường đại chúng. (Ảnh: Google)

Elon Musk nói rằng, chiếc xe điện thế hệ tiếp theo của Tesla sẽ là một chiếc xe điện đỉnh cao mới có giá cả phải chăng dành cho thị trường đại chúng, nó có tên mã là "Redwood", sẽ được đưa vào sản xuất vào nửa cuối năm 2025 tại nhà máy Texas Gigafactory của công ty, mặc dù chưa thể dự đoán ban đầu Tesla sẽ sản xuất bao nhiêu chiếc xe như vậy.

Giám đốc điều hành Tesla cũng cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập mới nhất của công ty rằng, việc xây dựng mẫu xe điện thế hệ tiếp theo của Tesla, dự kiến ​​đi vào sản xuất vào năm 2025, sẽ yêu cầu công nhân Tesla phải sống và ngủ tại dây chuyền sản xuất trong nhà máy ở Texas của công ty. Elon Musk nói với các nhà đầu tư: “Chúng tôi thực sự cần các công nhân luôn trực trên dây chuyền. Thực tế là chúng ta sẽ ngủ tại các dây chuyền sản xuất, đó sẽ là một chặng đường sản xuất đầy thử thách mới”.

Elon Musk còn chia sẻ thêm rằng: “Có rất nhiều công nghệ mới, rất nhiều công nghệ sản xuất mang tính cách mạng mới đang chờ ở đây”. Ông nói thêm: “Tôi tin tưởng rằng, một khi nó đi vào hoạt động, nó sẽ vượt trội hơn bất kỳ công nghệ sản xuất nào khác tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đó là cấp độ tiếp theo”. Điều này đồng nghĩa, các công nhân của Tesla có thể sắp phải đối mặt với tình trạng ngày càng nghiêm trọng trong cái mà trước đây Elon Musk tự gọi là "địa ngục sản xuất" trong quá trình nâng cấp mẫu Model 3 năm 2017 của Tesla.

Thực ra, vị tỷ phú này cũng đã ám chỉ trong nhiều năm rằng, Tesla có kế hoạch tung ra một mẫu xe điện rẻ hơn dự kiến ​​có giá dưới 30.000 USD. Nó xuất hiện khi Tesla đang chịu áp lực ngày càng tăng từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc vốn đang ưu tiên các loại xe điện giá cả phải chăng hơn, với việc nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD gần đây đã vượt qua nhà sản xuất ô tô Mỹ để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới vào quý IV/2023.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên công nhân Tesla phải ngủ tại các dây chuyền sản xuất để đáp ứng thời hạn sản xuất của công ty. Một cựu công nhân tại nhà máy của Tesla ở Fremont, California, nói với tờ The Verge rằng, nhân viên sẽ ngủ trên sàn nhà máy sau ca làm việc kéo dài 12 giờ. Chính CEO Tesla Elon Musk cho biết, ông ấy cũng đã từng ngủ dưới gầm bàn làm việc trong khi dành ba năm liên tiếp để sống trong các cơ sở sản xuất của Tesla.

HUỲNH DŨNG(Nguồn: Businessinsider)
Bình luận
vtcnews.vn