Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 104 người ủng hộ đảo chính

Thế giớiThứ Bảy, 16/07/2016 20:22:00 +07:00

104 người ủng hộ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị giết chết, quyền tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Umit Dundar thông tin.

104-nguoi-ung-ho-dao-chinh

Hơn 100 người ủng hộ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ bị giết chết (Ảnh: Reuters) 

Theo truyền thông nước này, số người chết sau cuộc đảo chính đã lên đến 90, trong khi 1.154 người khác bị thương. Ông Dundar nhấn mạnh một số sỹ quan quân đội cao cấp đã bị nhóm người ủng hộ cuộc đảo chính bắt cóc.

Quyền tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết rằng cuộc đảo chính quân sự đã bị dập tắt bởi chuỗi các mệnh lệnh khẩn cấp.

Khoảng 22h ngày 15/7, lực lượng nổi dậy thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc đảo chính. Họ tuyên bố nắm quyền kiểm soát đất nước để thiết lập lại trật tự Hiến pháp, dân chủ, quyền con người và tự do, đảm bảo quyền pháp trị được tiếp tục, ổn định lại trật tự đã bị hỗn loạn.

Tổng thống Erdogan khẳng định âm mưu đảo chính đã bị đẩy lùi, chính phủ đã giành lại quyền lực vào sáng nay.

Hơn 1.500 binh sĩ quân đội đã bị bắt giữ sau vụ đảo chính thất bại.

Video: Những người ủng hộ đảo chính ném bom vào tòa nhà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

(Nguồn: VN Tin nhanh)
Bình luận
vtcnews.vn