Thị trường BPA đóng góp vào nền kinh tế số ra sao?

Sản phẩmThứ Sáu, 05/04/2024 18:08:00 +07:00
(VTC News) -

Năm 2023, thị trường tự động hoá quy trình kinh doanh (BPA) được ước tính trị giá khoảng 14,2 tỷ USD, dự kiến tăng 30,2 tỷ USD vào cuối năm 2030.

Ngày 5/4, hội thảo "Thị trường BPA và giải pháp tự động hóa" diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2024 (VIETNAM EXPO) tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội.

Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi VineXad và WBS nhằm tạo không gian thảo luận về tiềm năng của tự động hóa quy trình kinh doanh (BPA) trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế, mở ra các cơ hội giao thương, đầu tư xuyên biên giới với sự hỗ trợ của công nghệ số. 

Tự động hóa quy trình kinh doanh (BPA - Business Process Automation) là xu hướng tận dụng công nghệ để tự động hóa các hoạt động, quy trình chức năng trong một doanh nghiệp. Mục tiêu của BPA là nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu sai sót, tiêu chuẩn hóa quy trình và giúp nhân viên tập trung vào các hoạt động mang tính chiến lược, có giá trị gia tăng hơn. 

Theo GlobeNewsWire, thị trường BPA toàn cầu được dự báo sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép là 11,4%. Năm 2023, thị trường BPA được ước tính trị giá khoảng 14,2 tỷ USD, dự kiến tăng 30,2 tỷ USD vào cuối năm 2030.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc VIETNAM EXPO 2024 phát biểu khai mạc.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc VIETNAM EXPO 2024 phát biểu khai mạc.

Không chỉ dừng lại ở việc tối ưu năng suất, tự động hóa quy trình kinh doanh hứa hẹn sẽ thúc đẩy thương mại toàn cầu qua các ứng dụng như nhà kho thông minh, robot theo dõi lô hàng, quản lý các đơn đặt hàng, các phần mềm số giúp tăng tốc giao dịch thương mại bằng cách hợp lý hóa các thủ tục giấy tờ, thanh toán, các công cụ phân tích dữ liệu hỗ trợ các tổ chức tìm ra xu hướng, đưa ra dự báo chính xác và hợp lý hóa chuỗi cung ứng.

Việc ứng dụng BPA vào vận hành các nhà máy là thị trường có tiềm năng rất lớn. Theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2021, đến hết năm 2030, diện tích đất phát triển các khu công nghiệp sẽ đạt khoảng 210.930 ha.

Như vậy từ nay đến năm 2030 sẽ có thêm khoảng 120.000 ha khu công nghiệp. Ứng dụng tự động hóa không chỉ giúp tăng hiệu suất, mà còn giúp khu công nghiệp đạt được các lợi ích về ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp) như giảm phát thải khí carbon, tạo môi trường làm việc an ninh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cũng như giảm sai sót trong quy trình, tối ưu hóa chi phí vận hành tài sản, quy trình và nguồn lực. 

Hội thảo tạo không gian thảo luận về tiềm năng của tự động hóa quy trình kinh doanh (BPA) trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế.

Hội thảo tạo không gian thảo luận về tiềm năng của tự động hóa quy trình kinh doanh (BPA) trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), BPA là cơ hội để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu. Qua các nền tảng số, SME giờ đây có thể giao tiếp với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp trên phạm vi toàn thế giới. Các giao dịch xuyên biên giới trở nên dễ dàng hơn nhờ hệ thống thanh toán kỹ thuật số.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc VIETNAM EXPO 2024, cho biết: "Việt Nam đang đối diện làn sóng công nghệ tự động hóa. Đây được xem là một yếu tố then chốt để giúp các doanh nghiệp phát triển, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. Những công nghệ mới như Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), Xử lý tài liệu thông minh (IDP), Trí tuệ nhân tạo (AI)... sẽ trực tiếp ảnh hưởng một số ngành nghề qua tác động đến năng suất đầu vào và qua cơ chế thị trường lan tỏa đến nhiều ngành khác".

Thế nhưng hiện nay, mức độ ứng dụng tự động hóa của các doanh nghiệp Việt còn chưa cao. Đây vừa là cơ hội cho các nhà cung cấp giải pháp tự động hóa giới thiệu sản phẩm của mình, vừa là thách thức cho doanh nghiệp phải tìm cách thích nghi trong thời đại kinh tế số phát triển mạnh mẽ. 

Các diễn giả trong phiên thảo luận về “Nhận diện và thách thức chuyển đổi số của các doanh nghiệp”.

Các diễn giả trong phiên thảo luận về “Nhận diện và thách thức chuyển đổi số của các doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Quang Thông, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân kiêm Giám đốc Trung tâm Ngân Hàng Số, Nam Á Bank, chia sẻ, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, tự động hóa đã không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu cấp thiết cho mỗi ngân hàng.

Theo ông Thông, tại Nam Á Bank, tự động hóa không chỉ là công cụ nâng cao hiệu suất làm việc mà còn là phương tiện để tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, mang đến dịch vụ ngân hàng cá nhân hóa.

"Chúng ta đang chứng kiến tự động hóa giúp ngành ngân hàng cải thiện thời gian phản hồi, độ chính xác và mức độ an toàn trong mọi giao dịch. Điều này không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của chúng tôi trong ngành mà còn thể hiện cam kết không ngừng nâng cao giá trị dịch vụ, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền kinh tế số", ông Thông nói.

Ông Hồ Anh Thắng, Giám đốc Giải pháp TNTECH, nhìn nhận, các giải pháp nhà kho thông minh giúp nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường khả năng cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ phần mềm FaceNet.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ phần mềm FaceNet.

Còn ông Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ phần mềm FaceNet, cho rằng, tự động hóa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc quản lý và triển khai hệ thống công nghệ thông tin.

Ông Sơn nêu rõ, tại FaceNet không chỉ coi sự tiến hóa của tự động hóa thành một xu hướng cơ bản trong ngành mà còn là động lực chính đằng sau những đổi mới không ngừng. Đối với FaceNet, tự động hóa không chỉ giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm của người dùng cuối.

Với khả năng triển khai nhanh chóng và linh hoạt, ông Sơn khẳng định, tự động hóa đã trở thành chìa khóa để mở khóa tiềm năng sáng tạo không giới hạn, giúp các tổ chức ở mọi quy mô thích nghi và phát triển trong thế giới số hóa.

Sự kiện do Bộ Công thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo và do Công ty VINEXAD tổ chức. Với trọng tâm là thương mại quốc tế, mục tiêu chính của VIETNAM EXPO là xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sản xuất và liên kết tăng trưởng trong bối cảnh toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới. 

VIETNAM EXPO 2024 quy tụ hơn 480 doanh nghiệp hiện diện tại 550 gian hàng từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn thu hút khách quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đến từ các thành phố của Việt Nam với các chương trình thông qua các bộ, ban, ngành, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, các hiệp hội ngành hàng lớn trong nước.

Mi Vi
Bình luận
vtcnews.vn