Đại bản doanh CLB Hà Nội hiu quạnh sau sự cố bầu Kiên

Thể thaoThứ Tư, 22/08/2012 12:49:00 +07:00

Chưa đầy 24 giờ sau khi bầu Kiên bị bắt, đại bản doanh CLB Hà Nội vốn đã vắng lặng khi mùa giải vừa kết thúc lại càng trở nên hắt hiu và ảm đạm hơn.


Chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên, đại bản doanh CLB Hà Nội vốn đã vắng lặng khi mùa giải vừa kết thúc lại càng trở nên hắt hiu và ảm đạm hơn.

Các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội và Trẻ Hà Nội đã gói ghém hành lý về nhà từ ngày 20/8 sau 1 tuần lễ tuân thủ lệnh giới nghiêm, ăn ở tập trung để chuẩn bị cho vòng đấu cuối của mùa giải 2012.  Chỉ còn vài bảo vệ, nhân viên ở lại để “phục vụ” đội U17 CLB Hà Nội hiện vẫn đang duy trì tập luyện.

 Đại bản doanh 2 CLB của bầu Kiên

Ngày thường, đại bản doanh của CLB Hà Nội vốn đông đúc tấp nập với sự có mặt thường xuyên của gần 100 con người thì hôm qua bỗng vắng lặng như tờ. Đây là điều có thể dễ dàng bắt gặp ở tất cả các đội bóng khác khi mùa giải đã hạ màn. Tuy nhiên, cái sự vắng lặng ở CLB Hà Nội còn bị xen lẫn cảm giác u uất, nặng nề. Dễ hiểu, khi ông bầu của họ vướng vòng pháp luật thì các thuộc cấp khó có thể thư thái bước vào kỳ nghỉ.

Tất cả vẫn cố duy trì guồng làm việc ngày thường như không có điều gì xảy ra. Nhưng sự gượng gạo được thể hiện rõ khi các nhân viên bảo vệ bất ngờ chặn xe, từ chối cho phóng viên vào cổng tác nghiệp. Khi mùa giải 2012 còn diễn ra, đại bản doanh của CLB Hà Nội vốn “nổi tiếng” là thân thiện khi các bảo vệ, nhân viên hay cầu thủ đều sẵn sàng mở rộng cửa đón khách bằng những nụ cười tươi rói.

Khác biệt kể trên là ví dụ cho thấy, các thành viên của CLB Hà Nội đang cảm thấy rất bất an về tương lai sau khi bầu Kiên bị bắt tạm giam. Sau một mùa giải đầy ắp những áp lực khi chỉ giành quyền trụ hạng ở vòng đấu cuối, CLB Hà Nội lẽ ra đã có thể thư thái bước vào những ngày nghỉ xả hơi. Nhưng bây giờ, họ đang phải sống chung với những âu lo không nói thành lời...


Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn