Nga: Rơi máy bay, cả đội bóng gậy chết thảm

Thể thaoThứ Tư, 07/09/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Báo chí Nga đưa tin, chiếc máy bay Yak-42 chở một đội bóng gậy trên băng của nước Nga đã gặp nạn trong lúc cất cánh gần thành phố Yaroslavl.

(VTC News)- Báo chí Nga đưa tin, chiếc máy bay Yak-42 chở một đội hockey trên băng của nước này đã gặp nạn trong lúc cất cánh gần thành phố Yaroslavl, cách thủ đô Mátxcơva khoảng 250km về phía đông bắc.

Tờ Ria cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều giờ Mátxcơva. Máy bay đã rơi thẳng xuống dòng sông Volga và bốc cháy dữ dội. Trước khi gặp nạn, trên máy bay có ít nhất 45 lần người, trong có 37 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.

Đội hockey trên băng Lokomotiv Yaroslavl.

Vụ tai nạn làm 43 người thiệt mạng. Một trong hai người sống sót là cầu thủ của đội hockey trên băng Lokomotiv Yaroslavl. “Liên đoàn hockey trên băng của nước Nga xin bày tỏ nỗi buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân, người thân và toàn thể những người hâm mộ môn thể thao này”, Chủ tịch Vladislav Tretiak nói.

Ông tiếp tục: “Chúng tôi khó có thể chịu đựng được sự mất mát này. Chúng tôi vẫn không thể tin mọi chuyện đã xảy ra. Chúng tôi đã mất đi những vận động viên và huấn luyện viên giỏi. Một tấm bi kịch khủng khiếp trong lĩnh vực thể thao.”



Mùa giải trước, Lokomotiv Yaroslavl đứng ở vị trí thứ ba tại Kontinental Hockey League. Theo kế hoạch, họ sẽ tới thủ đô Minsk của Belarus để khai mạc mùa giải mới với Dinamo.

Tấm thảm kịch của Lokomotiv Yaroslavl làm nhiều người nhớ lại tấm thảm kịch của MU trên bầu trời Munich vào ngày 2/6/1958. Khi đó, vụ tai nạn máy bay đã cướp đi của MU 8 cầu thủ xuất chúng, gồm  Byrne, Colman, Jones, Pegg, Taylor, Geoff Ben,  Liam Whelan và Duncan Edwards.


Hiện trường vụ tai nạn


Phong Sương
Bình luận
vtcnews.vn