Bỏ tiệc sinh nhật, vợ chồng Rooney du hí Dubai

Thể thaoThứ Hai, 25/10/2010 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Bỏ lại sau lưng bữa tiệc sinh nhật trị giá 90.000 bảng, vợ chồng nhà Rooney lên đường sang Dubai du hí.

(VTC News) - Bỏ lại sau lưng bữa tiệc sinh nhật trị giá 90.000 bảng, vợ chồng nhà Rooney lên đường sang Dubai du hí.

Thay vì tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại tư dinh như kế hoạch, Rooney và Coleen đã bất ngờ “đánh lẻ” sang Dubai du hí. Cặp đôi này đã bỏ lại cậu con trai một tuổi Kai cho ông bà ngoại chăm sóc và đáp chuyến bay tới thành phố thiên đường này đêm hôm trước.

Vợ chồng Rooney tại sân bay Manchester.
Được biết, để có thể thực hiện chuyến du lịch trị giá 10.000 bảng này, “gã Shrek” đã phải chấp nhận hủy bữa tiệc sinh nhật trị giá 90.000 bảng. Theo như kế hoạch ban đầu, bữa tiệc chào mừng tuổi 25 của tiền đạo người Anh sẽ được tổ chức ngay sau khi trận đấu giữa Stoke & MU kết thúc. Khách mời sẽ được “gói gọn” trong con số 100, bao gồm chủ yếu là bạn bè và người thân. Tuy nhiên vào phút chót, tất cả đã đổ bể khi Coleen gọi điện thông báo về việc hoãn tổ chức bữa tiệc.

Với mức lương lên tới 250.000 bảng/tuần, rất nhiều người đã hi vọng vào một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức ngay trong khuôn viên của dinh thự trị giá 4.5 triệu bảng tại Cheshire. Thế nên cũng dễ hiểu khi thông tin về việc bữa tiệc bị hủy vào phút chót đã khiến rất nhiều người tiếc nuối: “Tất cả mọi người đều đang rất nóng lòng chờ đợi bữa tiệc này thế nên bạn không thể tưởng tượng được sự thất vọng của họ khi Coleen gọi điện thông báo về việc bữa tiệc đã bị hủy” - Một nguồn tin thân cận với gia đình “R10” cho hay.

Tại Dubai, cặp đôi Rooney - Coleen sẽ ở tại khách sạn 7 sao Burj Al Arab. Đây là khách sạn sang trọng nhất ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) với giá thuê phòng lên tới 1.200 bảng/đêm. Trước Rooney, một người đồng đội khác của anh ở ĐT Anh là John Terry cũng đã cùng vợ đến đây “hâm nóng lại tình yêu” sau khi trung vệ của Chelsea bị phát hiện qua đêm với bạn gái của đồng đội cũ Wayne Bridge.


Minh Minh


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn