CĐV Liverpool bị ultra tấn công trên đất Ý

Thể thaoThứ Sáu, 22/10/2010 01:03:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát thành phố Napoli thừa nhận các CĐV Liverpool đã trở thành mục tiêu tấn công của các băng nhóm ultras vào hôm qua.

(VTC News) - Cảnh sát thành phố Napoli thừa nhận các CĐV Liverpool đã trở thành mục tiêu tấn công của các băng nhóm ultras vào hôm qua, 24 giờ trước trận Napoli - Liverpool.


5 người Anh và 1 người Italia đã phải nhập viện vào tối 20/10 (giờ địa phương) sau khi bị các nhóm ultras trong thành phố tấn công. Dù không có thiệt hại về tính mạng song sự kiện này đã khiến an ninh trong thành phố miền Nam được thắt chặt trước trận đấu trong khuôn khổ Europa League.

3 tay ultra đã bị cảnh sát bắt giữ và phát hiện có tàng trữ vũ khí gồm một gậy bóng chày, nhiều thanh nhôm có gắn đinh vít và một tấm ván gỗ cùng những biểu ngữ có tính kích động.

Các tang vật mà cảnh sát Napoli thu được.

Trong số 6 nạn nhân thì có 2 người đã bị tấn công bằng dao nhưng những vết thương không đe dọa tới tính mạng khi chỉ trúng vào bắp đùi và… bàn tọa. Sau đó 4 fan người Anh khác bị một nhóm khoảng 20-30 ultra truy đuổi sau khi vừa bước ra từ một quán ăn nhẹ. Nơi xảy ra các vụ tấn công là thuộc quận Forcella nằm trong trung tâm thành phố, nơi nổi tiếng với sự xuất hiện của băng nhóm Gamorra tại đây.

Filippo Bonfiglio, người đứng đầu cục an ninh chống khủng bố của thành phố cho hay: “Các ultra tất nhiên đi ra ngoài chỉ để tìm những CĐV Anh. Chúng tôi dù đã khoanh vùng những băng nhóm khả nghi nhất nhưng rất khó để ngăn chặn bạo lực ở bất cứ nơi nào trong thành phố này”.

Hiện trường vụ tấn công tối 20/10.

“Chúng tôi đang tăng cường lực lượng tuần tra để kiểm soát chặt chẽ tình hình hơn nữa, nhưng không thể kiểm soát tất cả bên trong thành phố có 1,5 triệu người nhập cư này”.

Bạo lực sân cỏ Ý vốn chẳng phải chuyện gì hiếm gặp. Hồi đầu tháng trận đấu trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012 giữa Italia và Serbia đã bị đình chỉ do màn nổi loạn của những tay hooligan đến từ Đông Âu. Lực lượng cảnh sát đã bị tấn công và pháo sáng từ khán đài ném xuống đường pitch khiến UEFA phải ngừng trận đấu.

Sự bất lực trong công tác an ninh của sân cỏ nước Ý có thể khiến họ phải chờ dài cổ trong tương lai để giành quyền đăng cai những sự kiện thể thao lớn như World Cup, EURO hay cả Thế vận hội.

Hoàng Quân

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn