Ferguson giễu cợt Chelsea, đồng cảm với Mourinho

Thể thaoThứ Sáu, 24/09/2010 03:02:00 +07:00

(VTC News) - Sir Alex cho rằng Chelsea khởi đầu một cách quá dễ dàng đơn giản là vì “chính họ đã chọn lịch thi đấu”.

(VTC News) - Phát biểu trước báo giới, Sir Alex cho rằng Chelsea khởi đầu một cách quá dễ dàng đơn giản là vì “chính họ đã chọn lịch thi đấu”.


Phải sau 5 vòng đấu và kiếm trọn 15/15 điểm, đám học trò của Carlo Ancelotti mới đối mặt với thử thách đầu tiên khi tới Eastlands gặp Man xanh vào ngày mai, một cuộc “đọ tiền” giữa hai CLB giàu nhất Premier League.

Chelsea thắng như chẻ tre như thể chính họ "tự chọn lịch thi đấu".

Kỷ lục 100% chiến thắng sau 5 vòng đã giúp Chelsea chễm trệ ở ngôi đầu bảng với cách biệt 4 điểm so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Arsenal và MU. Còn nếu xét về hiệu số, đến… Barca chắc cũng phải chào thua khi The Blues đốt lưới đối phương 21 lần và chỉ để duy nhất Scott Parker tìm được đường vào mành lưới của Petr Cech.

“Tôi nghĩ họ đã tự chọn lịch thi đấu cho chính mình. Đó quả là một sự khởi đầu đầy thán phục với điệp khúc quen thuộc là Chelsea sút càng nhiều càng tốt vào khung thành của các đội bóng yếu hơn. Với lịch thi đấu quá thuận lợi như vậy, không có gì ngạc nhiên khi tất cả đều cho rằng Chelsea là đội có khả năng vô địch cao nhất”, Sir Alex chế giễu.

Mặc dù vậy, HLV lão làng người Scotland cho rằng hai trận đối đầu trực tiếp trong tháng 12 và tháng 5 sẽ quyết định tất cả. “Chelsea rõ ràng là mối nguy hiểm lớn với tham vọng vô địch của chúng tôi. Năm ngoái, MU đã thua ở cả hai lượt trận và những trận đấu đó đã quyết định kết cục của mùa giải”.

Ferguson lại lời ra tiếng vào với Ancelotti.

Khi được hỏi về những đối thủ khác trong cuộc cạnh tranh, Fergie đánh giá cao Man City và cho rằng chỉ cần giữ được phong độ ổn định, số tiền 126 triệu bảng mà Roberto Mancini bỏ ra sẽ không hề lãng phí. “Họ có tham vọng và điều đó là rất quan trọng. Dù Man City khởi đầu mùa giải khá chật vật, nhưng họ vẫn đủ sức làm nên chuyện khi cơ hội đến. Tottenham cũng là một đối trọng rất đáng nể. Nhưng có lẽ kết thúc mùa giải, ba cái tên MU, Arsenal và Chelsea sẽ là những đội kết thúc trước nhất, vấn đề chỉ là theo thứ tự nào mà thôi” - Chiến lược gia 68 tuổi tiếp tục.

Nói về người đồng nghiệp và đối thủ một thời Jose Mourinho, Sir Alex đánh giá HLV người Bồ đang bước vào giai đoạn chông gai nhất của nghiệp huấn luyện. “Công việc ở Real Madrid chính là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của Jose. Tôi đã vài lần nói chuyện với Jose và thừa nhận rằng, đôi lúc ông đang dẫn dắt một gánh xiếc với những cầu thủ kỹ thuật hàng đầu. Rất khó để dẫn dắt một đội bóng như vậy” - Fergie chia sẻ.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn