Năm 2010, Messi kiếm tiền "đỉnh" nhất giới cầu thủ

Hậu trườngThứ Bảy, 24/07/2010 10:32:00 +07:00

(VTC News) - Tiền đạo của Barcelona đã vượt qua David Beckham để trở thành cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới.

(VTC News) - Trang web IS.com của Mỹ mới đây đã công bố bản danh sách những vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2009. Theo đó, tiền đạo của Barcelona Lionel Messi là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.


Ở danh sách các vận động viên quốc tế (không tính Mỹ), tay vợt Roger Federer đã tiến một bước dài khi nhảy từ vị trí thứ 9 năm ngoái lên đứng đầu bảng với thu nhập 61,8 triệu USD. Ngoài tiền thưởng từ chức vô địch các giải Grand Slam, tay vợt người Thụy Sỹ còn kiếm được rất nhiều từ việc là người đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, như đồng hồ Rolex.

Messi là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Siêu sao bóng đá của đội tuyển Argentina và câu lạc bộ Barcelona, Lionel Messi đứng thứ 2 trong Top 20 với thu nhập 44 triệu USD. Một năm 2009 thành công với cú ăn 6 lịch sử cùng đội bóng xứ Catalan đã giúp Leo không chỉ có được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà còn kiếm thêm vô số hợp đồng quảng cáo béo bở. Messi đã vượt qua đàn anh David Beckham, người bị tụt xuống thứ 3, để trở thành cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới năm 2009. Tiền vệ của Real Madrid, Ronaldo vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách với thu nhập 40 triệu đô la.

Những cầu thủ bóng đá khác có trong Top 20 gồm có Kaka (thứ 11), Thierry Henry (12), Ronaldinho (16), và Carlos Tevez (18). Ngoài ra, nằm trong Top 20 còn có sự hiện diện của 5 tay đua thể thao, 2 ngôi sao bóng rổ giải NBA, 2 cầu thủ bóng chày và một võ sỹ đấm bốc là huyền thoại Manny Pacqiuao người Philippines.

Tuy nhiên, nếu đem so sánh với thu nhập của các vận động viên người Mỹ thì có lẽ cả Federer và Messi còn kém xa. Người đứng đầu danh sách chính là tay golf nổi tiếng, Tiger Woods với tổng thu nhập lên tới hơn 90 triệu USD. Mặc dù vụ scandal tình ái khiến anh mất đi hợp đồng tài trợ với Pepsi, Gilette, AT&T nhưng may mắn là anh vẫn giữ được vai trò đại diện thương hiệu cho Nike và Electronic Arts và còn được nhận thêm 10 triệu USD tiền thưởng từ cúp Fed Ex, từ đó giữ vững ngôi đầu bảng của mình.

Đứng thứ 2 trong Top 10 là một tay golf khác, Phil Mickelson, với thu nhập 61,67 triệu USD. 4 ngôi sao nổi tiếng của giải NBA là LeBron James, Shaqiun O’Neal, Kobe Bryant và Wade cũng lọt vào Top 10 với các thứ tự lần lượt là 4, 6, 7, 10.

Một điểm đáng chú ý chính là việc tay đấm Floyd Mayweather năm ngoái không được xếp hạng thì năm nay đã nhảy lên xếp thứ 3 với tổng thu nhập là 60,25 triệu USD. Những chiến thắng giòn giã trong năm vừa qua đã giúp Floyd kiếm được những khoản tiền thưởng khổng lồ.


Chí Thiện

Bình luận
vtcnews.vn