Trước CK Euro: Người TBN ám ảnh sắc thiên thanh

Tổng hợpThứ Sáu, 29/06/2012 09:30:00 +07:00

(VTC News)- Hai tờ báo danh tiếng AS và Marca đồng loạt đưa ra những thống kế đối đầu đáng ngại cho người Tây Ban Nha trước Italia.

(VTC News)- Hai tờ báo danh tiếng AS và Marca đồng loạt đưa ra những thống kế đối đầu đáng ngại cho người Tây Ban Nha trước Italia.
Ngay sau khi nhận diện được Italia là đối thủ trong trận chung kết Euro 2012, người TBN đã giật mình khi hồi tưởng lại lịch sử đối đầu. La Fura Roja mới chỉ thắng Italia một lần trong bảy cuộc đối đầu chính thức tại các vòng chung kết World Cup và Euro.
 Italia chưa từng thua trong những phút thi đấu chính thức tại Euro hay World Cup trước TBN.
Đáng buồn là chiến thắng ấy cũng không hề dễ dàng. Tứ kết Euro 2008, phải nhờ tới những loạt sút luân lưu may rủi, TBN mới có thể vượt qua được đội quân thiên thanh.
Trận đấu đầu tiên giữa hai đội diễn ra tại World Cup 1934, nơi Azzurri giành phần thắng và sau đó lên ngôi vô địch. Phải đợi non nửa thế kỷ sau, đôi bên mới hội ngộ tại Euro 1980 (hòa 0-0).

Euro 1988, người dân xứ mỳ ống lại được dịp ăn mừng trên nỗi đau địch thủ khi Vialli và các đồng đội trực tiếp loại TBN khỏi vòng bảng sau chiến thắng 1-0.
Thất bại cay đắng nhất TBN hứng chịu là tại tứ kết World Cup 1994. Một TBN hừng hực khí thế đã phải dừng bước trước một Baggio thần thánh (ghi cả hai bàn góp công vào thắng lợi 2-1).
Lần mới nhất đôi bên chạm trán là tại vòng bảng Euro năm nay. Italia vẫn thể hiện một lối chơi cực kỳ khó chịu và suýt khiến các nhà đương kim vô địch khóc hận.

- Tính tổng cộng, TBN và Italia đã gặp nhau 30 lần với ưu thế thuộc về Italia (thắng 10, hòa 12). Đáng chú ý, trong 8 chiến thắng của TBN thì có tới 7 trận đấu là giao hữu 'vô thưởng vô phạt'.

- Dù thắng hay thua trong trận chung kết Euro 2012, Italia vẫn sẽ đại diện châu Âu tham dự 
Confederations Cup 2013 tại Brazil. Lý do là Tây Ban Nha sẽ thi đấu với tư cách đương kim vô địch thế giới.




Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn