Real tròn 110 tuổi: Những giá trị còn mãi

Thể thaoThứ Ba, 06/03/2012 10:04:00 +07:00

(VTC News)-Hôm nay (6/3), đúng 110 năm ngày Real Madrid “khai sinh”.

(VTC News)-Hôm nay (6/3), đúng 110 năm ngày Real Madrid “khai sinh”. Trong quãng thời gian đã qua, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã để lại nhiều giá trị đích thực cho nền bóng đá thế giới đương đại.

Đổi mới, chất lượng, tinh thần cao thượng, thành công,… đó là những từ để miêu tả về lịch sử của Real kể từ ngày được thành lập cho đến nay.

 Thành công của Real trong thế kỷ 20 gắn liền với cái tên Di Stefano.

Real Madrid bắt đầu với tên gọi Madrid Club de Futbol (Câu lạc bộ bóng đá Madrid). Người có công khai sinh ra “Kền kền trắng” là Julian Palacios. Năm 1990, người đàn ông này đã quyết định tách đội bóng ra khỏi Football Sky để thành lập nên Madrid Football Club. Hai năm sau, Real Madrid chính thức ra đời, với bộ trang phục màu trắng và sau đó trở thành áo đấu truyền thống của CLB.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch được bầu đầu tiên không phải là Julian Palacios mà là Juan Padros, người có quyết định lịch sử khi sáp nhập Madrid FC với CLB Moderno vào năm 1904.

Real Madrid đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử bóng đá thế giới. Họ chính là một trong những CLB đi tiên phong trong việc tham gia vào tổ chức Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vào năm 1904. “Kền kền trắng” còn là một trong những thành viên tích cực sáng lập ra giải đấu các CLB bóng đá hàng đầu châu Âu mà trước đây được gọi với cái tên Cúp C1. Tại giải đấu này, trong thế kỷ 20, Real Madrid giành tới 9 chức vô địch. Còn ở La Liga, họ chưa bao giờ phải xuống hạng.

 Real Madrid-Nơi hội tụ của nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới.

Có thể những năm gần đây, thống trị giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha là Barcelona. Nhưng nếu xét theo chiều dài lịch sử, Real mới là đội bóng số 1 ở xứ đấu bò tót khi đã 31 lần giành chức vô địch La Liga, 18 chức vô địch Cúp Nhà vua, 8 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 UEFA Cúp (tiền thân của Europa League), 1 Siêu cúp châu Âu và 3 Cúp liên lục địa (tiền thân của giải VĐTG các CLB). Chính những thành công ấn tượng này mà Real được FIFA bầu chọn là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20.

Ngoài các danh hiệu cao quý, Real Madrid còn là nơi hội tụ của những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới mà về sau thường trở thành các huyền thoại, như Di Stefano, Puskas, Gento, Amancio, Juanito, Butragueño, Raul, Zidane, Casillas và Cristiano Ronaldo, người không chỉ mang danh là “Cầu thủ đắt giá nhất thế giới” mà còn đang nắm giữ nhiều kỷ lục ghi bàn trong lịch sử của đội chủ sân Bernabeu.

Cũng thật trùng hợp khi đúng vào năm kỷ niệm 110 năm thành lập CLB, Real Madrid đang thi đấu rất ấn tượng, với lối chơi đẹp và đầy hiệu quả ở khâu ghi bàn. Tính cụ thể ra, sau 25 trận đấu, họ ghi được tới 85 bàn thắng, tức hiệu suất 3.4 bàn/trận.

 Real Madrid dưới thời Jose Mourinho đang hướng đến một năm đại thành công.

Thế nên, sẽ tuyệt vời và hoàn hảo hơn nữa, nếu vào cuối mùa giải này Real lập cú đúp danh hiệu vô địch La Liga và Champions League. Lúc đó chắc chắn sân Bernabeu sẽ trở thành thủ-đô-của-bóng-đá-châu Âu trước khi VCK Euro 2012 khép lại.

Còn ngài Florentino Perez sẽ đập tan được quan điểm tiền không mua được thành công. Với riêng Jose Mourinho, ông sẽ có lễ kỷ niệm 10 năm “nếm mật nằm gai” ở đấu trường châu Âu khi từ thời đưa FC Porto lên đỉnh cao ở UEFA Cup.

Rõ ràng, một tương lai đầy màu hồng đang chờ Real ở phía trước!

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn