Hợp đồng đầu tiên của Mourinho là Higuain

Thể thaoThứ Ba, 01/06/2010 01:14:00 +07:00

(VTC News) - Lampard, Maicon, Gerrard,... đều trong tầm ngắm của Mourinho, nhưng "Người đặc biệt" lại ưu tiên giữ Higuain trước đã.

(VTC News) - Lampard, Maicon, Gerrard,... đều trong tầm ngắm của Mourinho, nhưng "Người đặc biệt" lại ưu tiên giữ Higuain trước đã.


Sau khi Jose Mourinho hoàn tất thủ tục lễ ra mắt ở sân Bernabeu, cha của Higuain cùng người đại diện đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với Tổng giám đốc Jorge Valdano về việc “El Pipita” sẽ ở lại với Real đến năm 2016.

Higuain chuyển đến thi đấu cho Real hồi mùa Đông năm 2007. Với khả năng chơi bóng đã được khẳng định ở Argentina nên không mất quá nhiều thời gian để anh hòa nhập với môi trường bóng đá La Liga. Thế nhưng, sau khi cựu Chủ tịch Calderon “rớt đài”, Higuain trở thành “món hàng” cần thanh lý gấp của ngài Perez hồi mùa Hè năm ngoái.

Real đã giữ chân Higuain thành công.

Tuy nhiên vào phút chót, “El Pipita” lại tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Real ở mùa giải mới. Dẫu thế, anh buộc phải chấp nhận vị trí tiền đạo thứ tư trong đội hình sau Ronaldo, Benzema và Raul. Không nản lòng, cầu thủ người Argentina luôn nhẫn nại chờ thời cơ đồng thời biết tận dụng tối những cơ hội hiếm hoi được ra sân để tỏa sáng bằng nhiều bàn thắng quan trọng. Vì thế, anh dần trở thành nhân tố không thể thiếu trên hàng công của Kền kền.

Sau khi mùa giải này khép lại, Higuain trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng (27) nhất cho Real, vượt qua cả Ronaldo (26). Thế nhưng, tương lai của “El Pipita” luôn bất định ở sân Bernabeu nên anh  đã  nhiều lần lưỡng lự trong việc gia hạn hợp đồng mới với đội bóng. Trong khi đó, có rất nhiều “đại gia” ở châu Âu sẵn sàng “rải thảm đỏ” mời anh về thi đấu với mức lương vô cùng hậu hĩnh, trong số này phải kể đến “gã nhà giàu” mới nổi ở Premier League, Man City.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, bởi theo tiết lộ của Jorge Valdano, HLV Jose Mourinho xem Higuain là con bài chiến lược của ông trong quãng thời gian 4 năm cầm quyền ở Real. Thế nên, trong vòng vài ngày tới, “El Pipita” sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Real có thời hạn đến năm 2016.


Song Mai
(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn