HLV Real lấy chấn thương của Ronaldo thị uy Barcelona

Thể thaoThứ Sáu, 07/05/2010 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Ronaldo chấn thương 2 tháng nhưng Real vẫn bám sát Barca. Bởi vậy, HLV Pellegrini đặt câu hỏi Barca sẽ ra sao nếu Messi nghỉ 2 tháng...

(VTC News) - Sau chiến thắng đầy thuyết phục 4-1 trên sân Mallorca, HLV Pellegrini đã hết lời tán tụng “cục cưng” Ronaldo, đồng thời đưa lời “trù ẻo” Barcelona khi nói rằng, ông rất muốn thấy đoàn quân của Guardiola thi đấu trong vòng hai tháng mà không có sự góp mặt của tiền đạo Lionel Messi.

Ở mùa giải này, cả Ronaldo và Messi đều có vai trò ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của cả Real Madrid lẫn Barcelona. Tuy nhiên, Los Blancos đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi hồi đầu mùa CR9 không thể thi đấu tới 2 tháng do chấn thương. Vì thế, đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến Real mất điểm ở những trận cầu không đáng có.

Nếu không dính chấn thương hai tháng, Ronaldo chưa hẳn đã thua Messi trong nhiều cuộc đua. (Ảnh: Getty)

Còn bản thân người Bồ phải “hít khói” trong cuộc đua giành danh hiệu Pichichi với Messi. Kết thúc vòng 36 La Liga, Ronaldo đã có 25 bàn thắng, nghĩa là còn kém M10 tới 6 lần sút tung lưới đối phương. Trong khi đó, ở đấu trường Champions League, dù Real bị loại ở vòng đấu knoc-out nhưng Ronaldo vẫn kịp ghi 7 bàn thắng.

Tuy nhiên, nếu tính hiệu suất ghi bàn, cựu cầu thủ MU không hề thua Messi. Sau khi lập cú hat-trick vào lưới Mallorca, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng trên các mặt trận lên con số 32 sau 32 lần ra sân, tức trung bình 1 bàn/trận. Còn Messi sút tung lưới đối phương 44 lần sau 51 lần xung trận. Rõ ràng, nếu không dính chấn thương hai tháng, CR9 hoàn toàn có thể tiệm cận thành tích ghi bàn của tiền đạo người Argentina.

“Cristiano Ronaldo là biểu tượng cho chiến thắng của Real Madrid, nhưng chúng tôi đã không thể có được sự phục vụ của cậu ấy trong vòng 2 tháng do chấn thương. Tuy nhiên, đội bóng vẫn biết cách tìm đến nhiều chiến thắng quan trọng. Vì thế, tôi cũng muốn thấy Barcelona thi đấu mà không có Messi trong vòng hai tháng”, HLV Pellegrini so sánh một cách tương đối giữa vai trò của Ronaldo và Messi với lối chơi của toàn thể đội bóng.

Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn