Chủ tịch Real choáng váng với kế hoạch của Ferguson

Thể thaoThứ Năm, 15/04/2010 08:25:00 +07:00

(VTC News) - Sợ MU "cướp" mất con mồi David Silva, chủ tịch Perez đã tức tốc vạch kế hoạch chi tiết để lôi bằng được cầu thủ của Valencia về Real.

(VTC News) - Mùa giải chưa kết thúc nhưng thị trường chuyển nhượng mùa Hè đang ngày một nóng lên. Theo tờ Marca, sau khi  hay tin HLV Alex Ferguson của MU đang có những động thái hỏi mua tiền vệ David Silva, chủ tịch Florentino Perez của Real đã tức tốc vạch kế hoạch chi tiết để sở hữu cầu thủ đang có phong độ thi đấu tuyệt hay trong màu Valencia cũng như ĐTQG Tây Ban Nha.


Điểm chung giữa Real và MU ở mùa giải này chính là những thất bại ở các giải đấu lớn. Tại Champions League, cả hai đội đã trở thành kẻ ngoài cuộc, trong khi ở giải đấu quốc nội, cơ hội vô địch của Quỷ Đỏ và Kền kền cũng không còn nhiều. Vì thế, bổ sung lực lượng cho mùa giải sau trở thành vấn đề bức thiết đối với họ.

David Silva sẽ là "hàng hot" ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. (Ảnh: Getty)

MU khát David Silva bao nhiêu thì Real cũng phải sống trong tâm trạng tương tự. Bởi ở mùa giải này, sau sự ra đi của Arjen Robben, các pha tấn công cánh của Los Blancos thiếu hẳn độ sắc bén. HLV Pellegrini đã sớm nhận ra điểm yếu nhưng không thể khắc phục vì những cầu thủ như Marcelo, Van der Vaart hay Granero chỉ thi đấu ở mức tròn vai, thậm chí dưới sức nếu họ phải đối chọi với các đội bóng lớn.

Thế nên, nếu có được Silva, bài toán sức mạnh bên hành lang của Club Blanco sẽ được giải. Theo báo chí Tây Ban Nha, Real sẽ mua Silva với mức giá 22 triệu bảng. Dự kiến thương vụ sẽ được ký kết trước khi World Cup 2010 chính thức khởi tranh vào ngày 11/6.

Cũng theo báo chí xứ sở bò tót, vào cuối mùa giải này, Real sẽ bán tiền đạo Karim Benzema với mức giá 17 triệu bảng, nghĩa là bằng 1/2 mức giá mà phía Los Blancos phải trả cho Lyon để có được tuyển thủ Pháp hồi mùa Hè năm ngoái. Hiện MU và AC Milan đang tích cực trong việc chiêu mộ cầu thủ từng được mệnh danh là "Zidane mới" của bóng đá Pháp.


Song Mai
(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn