Guardiola làm bình phong che chắn cho Ibrahimovic

Thể thaoThứ Hai, 22/03/2010 05:21:00 +07:00

(VTC News) - Ibra ghi bàn trên chấm 11m nhưng vẫn bị chỉ trích vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước đó. Sau trận đấu với Zaragoza,"Pep" đã đứng ra bảo vệ học trò.

(VTC News) - Mặc dù Barcelona giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Real Zaragoza, nhưng tiền đạo Ibrahimovic vẫn bị chỉ trích do bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong suốt 90 phút thi đấu. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Guardiola đã phải đích thân đứng ra bảo vệ cậu học cưng có thân hình lực lưỡng.

Những vòng đấu đầu tiên của La Liga mùa này, Ibrahimovic liên tục ghi bàn giúp Barcelona giành nhiều trận thắng quan trọng, trong đó phải kể đến pha đệm lòng cận thành làm rung lưới thủ môn Casillas ở trận cầu “siêu kinh điển” thứ 159 với Real Madrid.

Ibra đang trình diễn một phong độ thi đấu đáng thất vọng. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2010 đến nay, bỗng dưng Ibra thi đấu chùng xuống một cách khó hiểu mà đỉnh điểm chính là chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Almeria tại vòng 25, khiến Barca suýt thua nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của tiền đạo Lionel Messi với một cú đúp.

Còn ở trận cầu rạng sáng nay, Ibra được đá chính ngay từ đầu. Các đồng đội liên tục tạo cơ hội cho tiền đạo người Thụy Điển ghi bàn, nhưng không hiểu sao cựu cầu thủ của Inter lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Điển hình như ở các phút 31, 77 hay 84, trong thế đối mặt với thủ môn, Ibrahimovic đều sút bóng ra ngoài. Cũng may vào cuối trận, Barcelona được hưởng một quả 11m và Ibra đã thực hiện thành công để giải tỏa cơn khát bàn thắng sau chuỗi trận dài “tịt ngòi”.

Messi đang thăng hoa bằng những bàn thắng quan trọng và đẹp mắt.

“Ibrahimovic đã tìm lại được phong độ như hồi tháng 9 và 10 năm ngoái. Điều đó là một tín hiệu tốt đối với chung tôi. Thiếu bàn thắng chỉ là một khoảnh khắc nhất thời thôi. Khi bạn tham gia vào trận đấu hết mình thì bàn thắng rồi cũng sẽ đến thôi”, “Pep” bảo vệ Ibra.

Trong khi khi tiền đạo người Thụy Điển bị chỉ trích thì Lionel Messi lại nhận được những lời tán dương lên tận may xanh xuất phát từ ngài chủ tịch Laporta và các đồng đội ở CLB Barcelona.

“Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bóng đá bên cạnh Diego Maradona và Johan Cruyff. Nhưng cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của riêng CLB Barcelona. Messi là tài năng hiếm có, là thủ lĩnh của Barcelona. Thật vinh dự, hạnh phúc và tự hào khi đội bóng có được sự phục của cậu ấy”, Chủ tịch Laporta tâng bốc tiền đạo người Argentina.

Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn