Sang Chelsea ,Cavani đòi lương khủng như Terry, Lampard

Thể thaoThứ Ba, 17/07/2012 02:16:00 +07:00

(VTC News)- Theo tuyên bố mới nhất, Edison Cavani có thể sẽ đầu quân cho Chelsea nếu đại gia Premier League chịu chồng đủ cho anh mức lương 150.000 bảng/tuần.

(VTC News)- Theo tuyên bố mới nhất, Edison Cavani có thể sẽ đầu quân cho Chelsea nếu đại gia Premier League chịu chồng đủ cho anh mức lương 150.000 bảng/tuần.

Tuần này, đại diện của tiền đạo người Uruguay sẽ có buổi đàm phán với The Blues về việc chuyển nhượng chân sút này. Thay mặt thân chủ, họ gửi tới nhà Đương kim vô địch Champions League “yêu sách” của Cavani về khoản lương 150.000 bảng/tuần, tương đương với mức lương những công thần của Chelsea như John Terry, Frank Lampard hay Fernando Torres. Không những thế, đội bóng chủ quản cũng nâng giá cây làm bàn này lên 50 triệu euro thay vì 35 triệu như ban đầu.

Trung bình mỗi mùa Cavani ghi hơn 30 bàn thắng, một phong độ vô cùng ấn tượng

Mặc dù vậy, nhiều khả năng Roman Abramovich sẽ tiếp tục chi mạnh bởi từ lâu ông chủ giàu có người Nga vẫn nuôi tham vọng đưa bằng được chân sút tài năng này Stamford Bridge. Với chuỗi thành tích đáng nể trong thời gian thi đấu cho Napoli (66 bàn thắng) cùng với màn trình diễn ấn tượng tại Champions League vừa qua, tiền đạo 25 tuổi cũng chính là niềm hi vọng của HLV Di Matteo khi vị trí trống mà Drogba để lại vẫn chưa có ai tiếp quản.

Song, trước mắt The Blues vẫn đang tập trung vào thương vụ với Oscar. Tối qua, chủ tịch của Internaciona, Giovannie Luigi đã lên tiếng từ chối nhượng lại tiền vệ trẻ này với giá 25 triệu euro. Ông nói: “Tôi muốn nhượng lại Oscar với một bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Brazil nên cái giá mà Chelsea đưa ra còn quá rẻ mạt”.

Ngoài ra, đội chủ sân Stamford Bridge cũng đang theo dõi rất sát sao bộ đôi Ramadel Falcao của Athletico Bilbao và Gonzalo Higuain của Real Madrid. Thêm vào đó, “gã nhà giàu” của nước Anh cũng không giấu giếm tham vọng chiêu mộ thêm một tiền đạo và một hậu vệ cánh phải trước khi chợ Hè đóng cửa.

 
Cát Đằng




Bình luận
vtcnews.vn