Juve-Milan: Khẳng định tham vọng

Thể thaoThứ Ba, 20/03/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Trong một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, cả Juve và Milan sẽ phải khẳng định tham vọng thực sự của mình ở mùa giải năm nay.

(VTC News)- Trong một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, cả Juve và Milan sẽ phải khẳng định tham vọng thực sự của mình ở mùa giải năm nay.

Dù đã đại thắng 5-0 trước Fiorentina ngay trên sân khách vào cuối tuần trước để chấm dứt chuỗi trận hòa thất vọng trước đó, nhưng rõ ràng thầy trò Conte vẫn chưa thực sự tạo được sự an tâm nơi người hâm mộ về bản lĩnh cũng như tham vọng thực sự của họ trong cuộc đua đường dài với Milan ở mùa giải năm nay. The Viola hôm đó đã chỉ còn chơi với 10 người sau 24 phút thi đấu (Cerci bị đuổi vì đánh nguội De Ceglie), và công việc còn lại còn Pirlo và các đồng đội là khá dễ dàng.

Juve đã biết thắng nhưng Conte vẫn chưa hết lo. 

Đêm nay, họ sẽ gặp phải một thử thách lớn hơn rất nhiều cho dù đang nắm giữ lợi thế bằng thắng lợi 2-1 ở trận lượt đi ngay trên sân khách. Trong hoàn cảnh đội bóng không có được phong độ tốt nhất, có lẽ mục tiêu mà Conte đề ra cho các học trò sẽ chỉ là một trận hòa nhẹ nhàng để giành quyền chơi ở trận chung kết. Một loạt trụ cột nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi, thay vào đó sẽ là những cái tên ít xuất hiện như Padoin, Borriello hay lão tướng Del Piero. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trước mắt Juve đang là một lịch thi đấu “khủng khiếp”, khi họ sẽ phải lần lượt gặp Inter, Napoli, Palermo và Lazio ở 4 vòng đấu sắp tới của Serie A.

Ở phía bên kia, dù đang đạt phong độ cao trong thời gian gần đây như Rossoneri cũng không tỏ ra mặn mà lắm với trận đấu này, đơn giản là bởi họ vẫn còn 2 mục tiêu danh giá hơn rất nhiều là Serie A và Champions League ở phía trước. Thêm vào đó, thất bại 1-2 ở lượt đi ngay trên sân nhà khiến cơ hội vào chung kết của Allegri và các học trò là rất nhỏ, và sẽ là rủi ro vô cùng lớn cho thể lực của các cầu thủ nếu dồn hết sức cho trận đấu tại Juventus Arena đêm nay.

Nhiều khả năng Milan sẽ không chơi hết sức trong trận đấu đêm nay. 

Tin mừng cho Milan là trung vệ Mexes đã trở lại sau chấn thương, và anh có thể sẽ ra sân ngay từ đầu cùng với 2 cựu binh ở tuyến giữa là Seedorf và Gattuso. Ở trên hàng công, nhiều khả năng Maxi Lopez sẽ ra sân ngay từ đầu để sát cánh cùng với tiền đạo trẻ El Shaarawy, với sự hỗ trợ từ phía sau của cầu thủ từng đá 34 trận cho Juve ở mùa trước, Aquilani.

Trong bối cảnh cả Juve và Milan đều đang dồn sức cho cuộc đua Scudetto, thì trận bán kết lượt về đêm nay có lẽ sẽ không còn nhiều ý nghĩa với cả 2 đội. Nhưng với truyền thống cũng như sự cạnh tranh gay gắt cả trong và ngoài sân cỏ trong thời gian gần đây, chắc chắn người hâm mộ sẽ không phải thất vọng. Ở cả 3 lần gặp Juve mùa này, đội quân của Allegri chưa thể một lần giành thắng lợi (hòa 1, thua 2) dù đã có những thời điểm họ chiếm ưu thế hơn rất nhiều, và đêm nay cũng không phải là một ngoại lệ?

Đội hình dự kiến:
Juventus:
Storari, Caceres, Bonucci, Chiellini, Lichsteiner, Padoin, Pirlo, Marchisio, De Ceglie, Borriello, Del Piero.

Milan: Abbiati, Bonera, Mexes, Nesta, Antonini, Aquilani, Nocerino, Seedorf, Emanuelson, El Shaarawy, Maxi Lopez.


Hồng Vân

Bình luận
vtcnews.vn