Shock: 20 triệu euro/năm để Eto'o hội ngộ cùng Carlos

Thể thaoThứ Sáu, 29/07/2011 01:24:00 +07:00

(VTC News) - CLB Anzhi ở Nga đang đang muốn lôi kéo tiền đạo Samuel Eto’o đến thi đấu cho mình với mức lương khổng lồ 20 triệu euro/năm.


(VTC News) - CLB Anzhi ở Nga đang đang muốn lôi kéo tiền đạo Samuel Eto’o đến thi đấu cho mình với mức lương khổng lồ 20 triệu euro/năm.

Theo Sky Sport 24, những quan chức của đội bóng nước Nga, Anzhi đã có cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp bên phía Inter Milan và người đại diện Claudio Vigorelli của Eto’o vào ngày thứ Năm vừa qua. Vẫn chưa rõ kết quả của cuộc gặp như thế nào, song có thông tin cho rằng Anzhi đã đề nghị mức lương 20 triệu euro/năm để “dụ” chân sút người Cameroon rời Inter đến với nước Nga.

 E'to đã nhận được lời mời trị giá 20 triệu euro/năm từ phía Anzhi.

Nếu phi vụ này được thực hiện, Eto’o sẽ trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, vượt xa cả 2 ngôi sao hàng đầu Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Cách đây 1 tháng, CLB Trung Quốc có tên Guangzhou Evergrande đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng khi đưa ra mức lương 10,4 triệu USD/năm để chiêu mộ tiền vệ người Argentina Dario Conca từ Fluminense, qua đó đưa anh này trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 3 thế giới.

Anzhi hiện đang đứng thứ 5 tại giải vô địch quốc gia Nga và sở hữu hậu vệ trái lừng danh người Brazil Roberto Carlos. Hiện tại, đội bóng lắm tiền nhiều của này cũng đang theo đuổi rất nhiều mục tiêu sáng giá, như tiền vệ Ganso của Santos hay tiền đạo Raul Gonzales từ Schalke 04.

Tham vọng là vậy, nhưng khả năng thành công của phi vụ này vẫn còn là một dấu hỏi lớn bởi chính Eto’o đã cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với sân Meazza ở mùa giải tới. Tuy nhiên, Inter đang liên hệ với chân sút Carlos Tevez từ Manchester City để tăng cường hàng công, và nếu việc này thành công, vị trí của Eto’o sẽ bị đe dọa khá lớn. Và khi đó, không ai có thể nói trước được điều gì với số tiền 20 triệu euro!

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn