Bán cả câu lạc bộ chỉ vì thua thảm Milan

Thể thaoThứ Năm, 18/11/2010 09:20:00 +07:00

(VTC News) - Cay đắng vì thất bại 1-3 của đội nhà trước Milan, chủ tịch Palermo tuyên bố sẵn sàng bán luôn cả... câu lạc bộ.

(VTC News) - Cay đắng vì thất bại 1-3 của đội nhà trước Milan, chủ tịch Palermo tuyên bố sẵn sàng bán luôn cả... câu lạc bộ.

Thất bại 1-3 ở San Siro không làm ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí của Palermo ở mùa giải này, nhưng nó hoàn toàn có thể đặt dấu chấm hết cho triều đại của Zamparini trên đảo Sicilia. Vị chủ tịch cá tính và đầy độc đoán này vừa tuyên bố sẵn sàng bán cả CLB vì cảm thấy quá thất vọng với những gì diễn ra hồi giữa tuần.

Palermo chỉ là nạn nhân của những thế lực ngầm phía sau Serie A?
"Tôi sẽ từ chức, sau đó bán CLB cho ai sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó. Tôi cũng sẽ từ bỏ bóng đá luôn. Tôi đã quá mệt mỏi khi ngày ngày phải trở thành một phần của cái thứ bất công đang xảy ra như cơm bữa tại Serie A. Tôi đã thảo luận việc này với các luật sư cũng như ngân hàng. Quyết định sẽ sớm được công bố, chỉ hi vọng người chủ mới sẽ mang về nhiều thành công hơn cho đội bóng".

Trong bức thư được đăng tải trên website của CLB ngày hôm qua, Zamparini một lần nữa thể hiện sự chán chường đến cực độ khi những mơ ước về một thế giới thể thao trong sạch và đầy tính nhân văn của mình đã không trở thành hiện thực. Tuyên bố này của ông chủ Palermo xuất phát từ việc đội bóng áo hồng đã thua vì bị xử ép trong trận đấu với Milan hồi giữa tuần.

Trong trận đấu ấy, trọng tài chính Banti đã tặng cho Rossoneri 1 quả penalty đồng thời từ chối đến 2 quả phạt đền xứng đáng dành cho đội khách. Chính Allegri cũng đã thừa nhận điều đó, song HLV trưởng Milan khẳng định đội bóng của ông xứng đáng nhận được điều đó khi đã phải chịu những hậu quả đau lòng từ những phán quyết tương tự.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn