Gục ngã trước nhược tiểu, Roma đứng "đội sổ"

Thể thaoThứ Tư, 20/10/2010 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng Roma lại không tận dụng được lợi thế ấy và để Basel dễ dàng đánh bại với tỷ số 3-1.

(VTC News) - Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng AS Roma lại không thể tân dụng lợi thế ấy và để Basel vượt qua một cách đầy bất ngờ với tỷ số 1-3.


Không có gì bất ngờ khi HLV Ranieri đã giữ nguyên đội hình ra quân trong trận đấu với Genoa cuối tuần trước, để mang vào cuộc chiến với Basel. Tuy nhiên đội bóng Thụy Sỹ đã không để cho Roma được phép tự do chơi bóng theo ý của họ, mà chủ động đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Roma tiếp tục chuỗi phong độ thất thường.

Lối chơi tốc độ và pressing toàn sân của các vị khách đã gây ra nhiều bất ngờ cho đội bóng thủ đô Italia. Họ chủ động dâng cao đội hình dồn ép Roma, và bất ngờ có được bàn thắng sớm. Phút thứ 12, Basel có pha phối hợp đẹp mắt ở trung lộ và Alexandre Frei đã có một pha đại bác tuyệt đẹp ngay sát vòng cấm, làm lưới đội bóng áo bã trầu.

AS Roma sau đó đã rất nỗ lực dồn lên nhằm lấy lại thế trận và Marco Borriello đã mang lại niềm tin cho những Romanista khi san bằng tỷ số ở phút thứ 21. Những phút tiếp theo là quãng thời gian mà đội chủ nhà đã kiểm soát được khá nhiều bóng nhưng họ lại không tạo được nhiều tình huống ăn bàn rõ nét. Hệ quả là họ đã phải nhận đòn hồi mã thương từ đối thủ khi Inkoom có pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm cực kỳ quyết đoán ở phút thứ 44.

Không chấp nhận 1 trận thua, Ranieri đã có một số thay đổi về mặt nhân sự khi lần lượt tung Castellini rồi Baptista vào sân. Nhưng tất cả những gì mà ông nhận được chỉ là sự tiếc nuối khi hết Cassetti sút trúng cột dọc, lại đến Costanzo từ chối nỗ lực tuyệt vời của Totti.

Không thể có bàn gỡ, Roma còn phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút bù giờ thứ 2 khi cầu thủ mới vào sân thay người Cabral có màn độc diễn đẹp mắt vượt qua 4 cầu thủ chủ nhà trước khi dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới Lobont.

Với trận thua này, Roma đã rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng E. Mặc dù vậy, cơ hội dành cho thầy trò Ranieri là vẫn còn, bởi cả 2 đội xếp trên họ cũng mới chỉ có được 3 điểm do Bayern Munich trong trận đấu cùng giờ đã vượt qua Cluj với tỷ số 3-2.

Basel bất ngờ mở tỷ số.

Borriello mang lại thế cân bằng cho Roma.

Inkoom một lần nữa đưa Basel lên dẫn trước.

Cabral ấn định tỷ số bằng màn solo đẹp mắt.

Đội hình thi đấu

Roma: Lobont, Cassetti, Mexes, Nicolas Burdisso, Riise, Taddei, Pizarro, Brighi, Perrotta, Totti, Borriello.
Basel: Costanzo, Inkoom, Ferati, Safari, Shaqiri, Huggel, Abraham, Yapi Yapo, Stocker, Frei, Streller.

Bàn thắng: Borriello (21’) - Frei (12’); Inkoom (44’); Cabral (90+2’)

Tỷ số:
Roma 1 - 3 Basel


Âu Âu

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.


Bình luận
vtcnews.vn