Bị Bologna cầm chân, Benitez "ca tụng" thủ môn đội bạn

Tổng hợpThứ Ba, 31/08/2010 02:55:00 +07:00

(VTC News) – Không hiểu Rafa Benitez có ý gì khi nhiệt liệt khen ngợi tài năng của thủ môn Emiliano Viviano (Bologna) sau trận hòa không bàn thắng của Inter.

(VTC News) – Không hiểu Rafa Benitez có ý gì khi nhiệt liệt khen ngợi tài năng của thủ môn Emiliano Viviano (Bologna) sau trận hòa không bàn thắng của Inter.


"Tôi hài lòng với thể hiện của các hoc trò trong hiệp 2. Đội đã thi đấu quyết tâm hơn hẳn trận gặp Atletico Madrid", Benitez trả lời phỏng vấn của Sky Sport sau khi trận đấu kết thúc với một kết quả không như mong đợi của các Interista.

"Chúng tôi đã tung ra tới 15 cú dứt điểm khác nhau vào khung thành đối phương, nhưng thủ môn của họ quả thật rất xuất sắc hôm nay. Anh ta phán đoán và ngăn chặn rất nhiều pha bóng nguy hiểm do chúng tôi tạo ra”, cựu HLV Valencia bày tỏ sự khâm phục tài năng của Emiliano Viviano.

Emiliano Viviano, người hùng của Bologna trước Inter 


Tuần trước, trận thua bất ngờ 0-2 trước “chiếu dưới” Atletico Madrid đã khiến mộng ăn 6 của các nhà ĐKVĐ nước Ý tan như bong bóng xà phòng. Benitez sau trận đấu cho rằng thể lực không đầy đủ đã khiến sức chiến đấu của các cầu thủ Inter suy yếu trông thấy. Và chỉ 2 ngày sau trận thau đó, Nerazzurri lại phải làm khách tại Bologna trong trận đá muộn.

"Chính vì thế mà dù chưa tìm được bàn mở tỷ số, tôi đã phải rút Diego Milito ra khỏi sân vì cậu ấy không nên tiếp tục thi đấu. Không chỉ Diego, các cầu thủ khác cũng vậy".

Tuần này các giải VĐQG sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho vòng loại EURO 2012. Rafa Benitez sẽ phải cầu mong rằng đội hình “liên hiệp quốc” của ông không bị sứt mẻ gì khi trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

12/9 tới, Inter sẽ về Giuseppe Meazza tiếp đón Udinese.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn