Juventus tiếp tục cách mạng "Italia hóa"

Tổng hợpThứ Tư, 30/06/2010 05:45:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi Italia thất bại với chính sách Juve hóa đội hình, thì Bianconeri lại tiếp tục theo đuổi công cuộc Italia hóa thành Torino.

(VTC News) - Trong khi Italia thất bại với chính sách Juve hóa đội hình, thì Bianconeri lại tiếp tục theo đuổi công cuộc Italia hóa thành Torino.

Ngay trước khi Italia lên đường sang Nam Phi dự World Cup, Juve đã nhanh chân kí hợp đồng với Pepe, cầu thủ chạy cánh thuộc quyền sở hữu của Udinese với giá khá bèo. Và màn trình diễn của anh trong 3 trận đấu của Azzurri cho thấy quyết định đó của Bà đầm già là hoàn toàn có lý. Động lực từ thương vụ Pepe tiếp tục thúc đẩy nhanh quá trình Italia hóa đội hình của Bianconeri.

Bonucci - ngôi sao mới của ĐT Italia.

Hôm nay, Juve đã chính thức công bố tân binh Italia tiếp theo của mình,
Leonardo Bonucci. Trung vệ này đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Bari và được xem là phát hiện mới của bóng đá xứ sở mỳ ống. Từ một cầu thủ vô danh, Bonucci đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều đại gia châu Âu, nhất là sau khi được Lippi điền tên vào danh sách 23 cầu thủ dự Mundial lần thứ 19. Tuy không được ra sân một phút nào ở giải đấu vừa rồi, nhưng anh vẫn rất xứng đáng kế thừa vị trí của Cannavaro ở cả ĐTQG cũng như trong màu áo Juventus. Để giành lấy sự phục vụ ngôi sao mới nổi này, Juve đã phải bỏ ra 14 triệu euro cùng một nửa quyền sở hữu tiền vệ Sergio Almiron. Các chi tiết còn lại trong hợp đồng hiện chưa được công bố.

Ngoài ra, tới Olimpico cùng đợt này với Bonucci còn có tiền vệ chạy cánh người Uruguay, Martinez. Mùa giải trước, Martinez đã đóng góp 9 bàn thắng trong nỗ lực trụ hạng tuyệt vời của Catania, và trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng xứ đảo.

Martinez (25) sẽ làm giàu thêm tính sáng tạo cho tuyến giữa của Juve.

Tiếc cho anh, chấn thương ở giai đoạn cuối của mùa bóng cùng một số xích mích với HLV trưởng Oscar Tabarez đã khiến anh phải chứng khiến đồng đội thi đấu World Cup qua ti vi. Dẫu vậy, Martinez hẳn cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi phong độ xuất sắc của mình chinh phục được tân GĐTT của Juve, Marotta. Theo các nguồn tin ở Italia, Bianconeri đã phải chi tới 12 triệu euro để thuyết phục Catania nhả "hòn ngọc" của mình.

Có thể thấy tham vọng của Juve trong mùa giải này lớn đến thế nào. Mùa chuyển nhượng còn chưa bắt đầu (1/7), họ đã mang về Olimpico tới 4 bản hợp đồng mới: Pepe,Storari, Bonucci và Martinez. Tất cả họ đều là những cầu thủ đã khẳng định được thương hiệu của mình ở Serie A và như thế, Luigi Del Neri sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để cùng cả đội hướng tới mục tiêu quan trọng nhất ở mùa giải 2010-2011, Scudetto.


P.A.N


World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến

Bình luận
vtcnews.vn