Juventus muốn tước danh hiệu Scudetto 2006 của Inter

Thể thaoThứ Ba, 11/05/2010 11:18:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin từ Italia, Juventus sẽ kháng nghị quyết định trao Scudetto mùa giải 2005 - 2006 cho Inter Milan.

(VTC News) - Năm 2006, kết thúc vụ Calciopoli, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã quyết định thu hồi chức vô địch mùa giải 2005 - 2006 của Juventus, đồng thời buộc Juve phải xuống chơi ở giải Serie B. Danh hiệu vô địch được trao lại cho Inter Milan, đội chỉ xếp thứ 3 chung cuộc nhưng may mắn không "dính trấu" như 2 "ông lớn" Juventus, AC Milan.


Tuy nhiên, gần đây lãnh đạo CLB Juventus vừa đưa ra một số bằng chứng chứng minh Inter không xứng đáng được giữ chiếc cúp Scudetto năm đó. Sau một cuộc họp kéo dài 4h tại Turin hôm qua, Juventus đã phát hành một thông cáo trên website chính thức của CLB. Thông cáo đã đưa ra bằng chứng chứng minh sự tồn tại mối quan hệ mờ ám giữa giới cầm còi với các CLB, và danh sách những CLB được hưởng lợi từ việc phân công trọng tài, trong đó có Inter.

Juventus với scudetto 2006 (sau đó bị thu hồi). 

“Quyết định của Viện Công Tố Liên Bang đối với Juventus đã vi phạm nguyên tắc công khai, trung thực và đúng đắn của Điều 1 Bộ luật Thể thao. Juventus tin rằng Ủy ban đặc biệt của Liên đoàn không xem xét nó vào năm 2006, điều đó nói minh chứng cho việc CLB đoạt danh hiệu trong mùa giải 2005-06 cũng bị kết tội có “quan hệ không rõ ràng” với các quan chức”, website Juventus viết. Với những diễn biến mới này, đã đến lúc FIGC phải cân nhắc xem xét số phận của Scudetto 2006.

Cũng trong cuộc họp ngày hôm qua, các thành viên BLĐ Juve cũng đã thảo luận về tương lai của CLB. Beppe Marotta, GĐTT Sampdoria sẽ đảm nhận cương vị GĐTT cho “Lão bà” từ mùa giải tới. Ngoài ra, các thành viên cũng đang đau đáu trong việc lựa chọn một ứng cử viên thích hợp cho chiếc ghế HLV sau khi những nỗ lực “chèo kéo” Rafa Benitez từ Liverpool đã bị đổ vỡ.


Minh Kỳ

Bình luận
vtcnews.vn