Capello vẫn đợi Beckham

Tổng hợpThứ Ba, 16/03/2010 10:55:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi Beckham bị chấn thương nặng, HLV trưởng ĐT Anh Fabio Capello và PCT Milan Adriano Galliani đã có những lời an ủi đến tiền vệ 34 tuổi này.

(VTC News) - Ngay sau khi Beckham bị dính chấn thương nặng trong trận đấu với Chievo, HLV trưởng ĐT Anh Fabio Capello và PCT Milan Adriano Galliani đã có những lời an ủi đến tiền vệ người Anh.

David Beckham đã có một trong những trận đấu hay nhất kể từ khi anh trở lại Italia lần thứ hai. Chính tinh thần lăn xả và hết mình của chàng tiền vệ người Anh đã khích lệ toàn bộ các cầu thủ AC Milan nỗ lực giành chiến thắng ở những phút cuối cùng.

Capello sẽ đợi Becks cho đến ngày cuối cùng.

Nhưng thật không may, ngày vui của thành Milano cũng lại là ngày buồn của Becks. Với chấn thương gót chân trái rất nặng, nhiều khả năng anh sẽ phải từ bỏ giấc mơ lần thứ tư góp mặt trong một kỳ World Cup. Tuy nhiên, HLV trưởng ĐT Anh - Fabio Capello - vẫn luôn dành sẵn một chỗ cho anh cho đến ngày đáp chuyến bay đến Nam Phi.

Hiện cựu đội trưởng ĐT Anh đã đáp chuyến bay tới Phần Lan để tiến hành phẫu thuật. Theo tờ La Gazzetta dello Sport thì ngay trước chuyến bay, anh đã nhận được cú điện thoại từ người thầy đáng kính. Dẫn lời Capello, tờ báo này viết: "Tôi sẽ chờ đợi kết quả của những bài kiểm tra và hy vọng cậu sẽ hồi phục nhanh chóng". Và khi được hỏi về viễn cảnh sắp tới của Beckham, nhà cầm quân người Italia chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi sẽ luôn chờ cậu ấy."

Động thái mới này của Don Fabio được cho là sẽ có tác động rất tích cực đến tiền vệ 34 tuổi. Ai cũng hiểu khát khao chơi bóng cũng như tinh thần chuyên nghiệp của Becks lớn như thế nào, và biết đâu sẽ lại có một điều thần kỳ nào đó diễn ra.

Galliani sẽ lại gọi Becks đến vào năm sau?

Cùng chung cảm xúc với Capello, PCT AC Milan, người đã rất cố gắng đưa Beckham lần thứ hai trở lại Italia, cũng đã lên tiếng chia sẻ với cựu cầu thủ của MU và Real Madrid.

Từ xứ sở mỳ ống, phát biểu trên tờ La Repubblica, Galliani nói: "Tôi đã thấy những gì Beckham phải trải qua. Tôi đã ôm chặt Becks trong phòng thay đồ và nói với cậu ta rằng nếu muốn cậu ấy sẽ lại đến với chúng tôi vào mùa bóng năm sau."

"Sự cố với David đã làm mờ đi niềm vui chiến thắng của chúng tôi. Cậu ấy đến Milan là để được Capello trao cơ hội nhưng bây giờ thì cậu ta lại phải ngồi ngoài từ 5 cho đến 6 tháng. Thật không may, nhưng đó là bóng đá. Tôi tin Becks sẽ vượt được qua bởi cậu ấy luôn tràn đầy nghị lực", Galliani tiếp tục an ủi ngôi sao người Anh.

Anh Chiêu
Bình luận
vtcnews.vn