Milan khủng hoảng: Ronaldinho bị phạt, Pato đau răng

Tổng hợpThứ Năm, 04/02/2010 01:05:00 +07:00

(VTC News) - Milan đã không thể tiếp tục chuỗi trận thăng hoa đầu năm mới chỉ vì các cầu thủ đã không thể toàn tâm toàn ý thi đấu.

(VTC News) - Những ngày tháng màu hồng đầu năm mới của AC Milan đã chấm dứt bằng trận thua không thể biện minh trước đại kình địch Inter và trận hòa muối mặt trước đàn em Livorno. Tất cả chỉ tại những con người của họ đã không thể toàn tâm toàn ý thi đấu.

Ronaldinho bị phạt vì tiệc tùng

Chuỗi trận thăng hoa cùng AC Milan đã bị chặn đứng phũ phàng bởi "gã vô tình đáng ghét" Inter Milan. Đáng buồn hơn là trong trận đấu ấy, Ronaldinho - nguồn cảm hứng chính cho phong độ tuyệt vời của đội quân sọc đỏ đen - còn thực hiện hỏng 1 quả penalty, khiến đội bóng của anh đánh mất cơ hội lội ngược dòng trước đối thủ chơi thiếu người.

Ronaldinho không thể tiếp tục thi đấu tốt.

Cơ hội tiến đến Scudetto của Milan vì lẽ đó cũng đã gần như tan biến, bởi khoảng cách 8 điểm vào lúc này với các nhà đương kim vô địch dường như là không thể san lấp. Bực tức vì đã để cơ hội trôi qua tầm tay, các giới chóp bu ở San Siro đã ngồi lại với nhau để mổ xẻ vấn đề.

Sau một hồi điều tra, cuối cùng họ đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến sự tuột dốc bất ngờ của đội bóng: không gì khác ngoài... Ronaldinho và những bữa tiệc của anh ta. Số là trước trận Derby della Madonnina, cựu cầu thủ Barca được cho là đã tham dự một bữa tiệc trong khách sạn mà anh đã từng nhập cuộc 4 lần trước đó.

Rất có thể tiền đạo 29 tuổi sẽ bị các quan chức ở Milan phạt vì hành động này. Ngay cả đến phó chủ tịch Galliani - người luôn bênh vực anh kể từ ngày đặt chân đến Italia - cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài phát biểu: "Tôi không bình luận gì về bản báo cáo này. Cuối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa CLB với anh ấy để giải quyết tận gốc vấn đề."

Pato chấn thương dài ngày là do... răng

Pato đã vắng mặt suốt từ cuối tháng 12 cho đến tận bây giờ, và khả năng trở lại của tiền đạo trẻ này trong thời gian tới vẫn còn đang bỏ ngỏ. Chính sự vắng mặt đáng tiếc này đã khiến Leonardo trở nên bối rối khi có quá ít sự lựa chọn trên hàng công dành cho ông.

Pato vắng mặt lâu ngày là do ... răng.

Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của những ngày mài đũng quần trong nhà thương của cầu thủ người Brazil không chỉ là vì cái đùi bất trị của anh, mà còn liên quan đến cả... răng miệng.

Sự thật là Pato đã phải vật lộn với vết thương đùi trong một thời gian dài cùng với chiếc niềng răng ở miệng. Và mọi việc có thể đã được không quan tâm đúng mức cho đến khi ngôi sao trẻ này cứ "lần lữa" mãi cũng không thể hồi phục được thể lực.

Ngay lập tức một bản báo cáo chi tiết về tình trạng sức khỏe của "chú vịt" đã được lập ra và các chuyên gia đã nhận ngay ra rằng vấn đề ở răng của Pato đã ảnh hưởng không nhỏ đến cái đùi của anh. Trên trang web chính thức của CLB đã xác nhận về tình trạng của số 7, đồng thời khẳng định rằng cần phải có thêm một vài kiểm tra cẩn thận nữa trong 2 - 3 ngày tới.

Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ của Rossoneri bị "liên đới" đến răng miệng. Trước đó, Christian Vieri đã từng phải theo một khóa chữa trị đặc biệt về miệng trong vài tháng để "dứt điểm" chấn thương. Còn gần đây nhất, Aly Cissokho đã trượt bài kiểm tra thể lực chỉ vì những nha sĩ đã lắc đầu với tình trạng răng miệng của anh.

Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn