MU nhiều cơ hội sở hữu Ashley Young với giá rẻ

Thể thaoThứ Sáu, 11/03/2011 12:42:00 +07:00

(VTC News) - Tưởng như Ashley Young đã vượt qua tầm tay với của MU từ lâu nhưng Quỷ Đỏ lại có cơ hội đưa cầu thủ người Anh về Old Trafford.

(VTC News) - Tưởng như Ashley Young đã vượt qua tầm tay với của MU từ lâu nhưng Quỷ Đỏ lại có cơ hội đưa cầu thủ chạy cánh người Anh về Old Trafford vào mùa hè này.

Giá trị của Ashley Young cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với dự đoán. Hồi đầu mùa giải, Aston Villa, chủ sở hữu của tiền vệ 25 tuổi từng hét giá lên tới 25 triệu bảng khi MU và một số CLB khác “mon men” tới gần Ashley Young. Nhưng nay thì giá của anh chỉ còn khoảng 10 triệu bảng bởi hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải sau, khiến đội bóng miền Trung buộc phải hạ giá bán nếu không muốn mất trắng một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình.

Aston Villa đã khởi động đàm phán ký kết hợp đồng mới với Ashley Young, một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương 70.000 bảng/tuần đã được chìa ra nhưng cầu thủ da màu này đã gạt đi, anh không có ý định gắn bó thêm với CLB đã không còn khả năng tranh suất dự cúp châu Âu kể từ ngày chia tay HLV Martin O’Neill.

Ashley Young muốn được chuyển đến Manchester United.

Young là mục tiêu mà Sir Alex Ferguson theo đuổi đã lâu và anh được xem là một trong số những người xứng đáng kế vị lão tướng Ryan Giggs và theo tiết lộ của Daily Mail, tiền vệ 25 tuổi đã nói với một số đồng đội ở Villa rằng ước mơ của anh là được trở thành một thành viên của Manchester United.

Bởi vậy, kịch bản người hâm mộ có thể dễ dàng hình dung là Ashley Young sẽ chuyển tới Manchester United, đúng như ước nguyện của mình vào mùa hè 2011.

Về phía MU, sau 2 thất bại liên tiếp trước Chelsea và Liverpool, HLV Alex Ferguson đã nhận ra sự thiếu chiều sâu trong đội hình của mình. Với chấn thương mới nhất của Luis Nani, Quỷ Đỏ chỉ còn lại đúng 1 cầu thủ chạy cánh đáng tin là Ryan Giggs, trong khi Antonio Valencia đã bình phục chấn thương nhưng cần có thời gian lấy lại phong độ sau nhiều tháng không thi đấu.

Gabriel Obertan và Bebe có vị trí sở trường là tiền vệ cánh nhưng cả 2 cầu thủ trẻ này đều chưa chứng tỏ được phẩm chất của mình. Ngoài ra, những Darron Gibson, Michael Carrick hay Jonny Evans đều gây nhiều thất vọng ở mùa giải này, khiến Sir Alex buộc phải gia cố lực lượng.

Ferguson vẫn muốn có Jordan Henderson, dù cầu thủ này muốn gắn bó với “Black Cats”.

Ngoài Ashley Young, chiến lược gia 69 tuổi còn nhắm tới Jack Rodwell (Everton), bộ đôi Luka Modric - Gareth Bale (Tottenham), tiền vệ Jordan Henderson (Sunderland) và một thủ môn đẳng cấp thay thế Edwin van der Sar, lý tưởng nhất là Manuel Neuer (Schalke) hoặc Julio Cesar (Inter Milan).

Ferguson thích phong cách của tài năng trẻ Rodwell, người có thể chơi trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Trong khi Henderson là giải pháp thay thế lý tưởng cho Carrick ở Old Trafford, dù cầu thủ 20 tuổi người Anh khẳng định muốn gắn bó thêm với Sunderland. Bale và Modric thì được kỳ vọng sẽ là “truyền nhân” của Giggs và Scholes, dù bộ đôi lão tướng này đều đã hoặc sẽ gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.

Ngoài ra, hai Owen đều sẽ bị thanh lý hợp đồng vào mùa hè này. Owen Hargreaves có thể sẽ phải chấp nhận giải nghệ sau khi không thể bắt 2 cái đầu gối chịu vâng lời. Tương tự như thế là Michael Owen, người cũng liên tục phải vật lộn với đủ loại chấn thương.


Anh Thy

Bình luận
vtcnews.vn