Drogba “tuyên chiến” với Ancelotti

Thể thaoChủ Nhật, 27/02/2011 12:32:00 +07:00

(VTC News) - Chán ngán khi phải ngồi dự bị cho Torres và Anelka, Drogba tuyên bố, anh sẽ ra đi nếu không được đá chính trong trận gặp MU 2 ngày nữa.

(VTC News) - Chán ngán khi cứ liên tục phải ngồi dự bị cho Fernando Torres và Nicolas Anelka, dù trước đó từng là một người không thể bị tụng tới ở Chelsea, Didier Drogba đã tuyên bố, anh sẽ ra đi nếu không được đá chính trong trận gặp MU 2 ngày nữa.

Kể từ khi Chelsea chiêu mộ Fernando Torres với cái giá cắt cổ 50 triệu bảng, hàng tiền đạo của The Blues trở nên chật chội hơn với 4 cái tên Fernando Torres, Nicolas Anelka, Didier Drogba và Salomon Kalou. Dĩ nhiên, khi Roman Abramovich đã chi tới 50 triệu bảng cho Torres thì nhiệm vụ của HLV Carlo Ancelotti là phải để tiền đạo người Tây Ban Nha đá chính và nhanh chóng hòa nhập với đội bóng.

Drogba liên tục phải đá dự bị cho Torres.

Ancelotti đã để Torres đá cặp với Drogba trong trận đấu với Liverpool, trận đấu ra mắt của “El Nino”. Tuy nhiên, sau thất bại bẽ bàng ngay trên sân nhà ấy, Drogba chỉ được đá chính đúng một lần ở trận đá lại vòng 4 FA Cup Everton - trận đấu mà Torres bị treo giò.

Bỗng dưng mất suất đá chính, Drogba tỏ ra khó chịu. Một nguồn tin thân cận với “voi rừng” cho biết, anh sẽ rời Chelsea nếu không được xếp đá chính trong trận đấu bù Premier League với Manchester United đêm thứ Ba tuần sau.

Tuân lệnh Abramovich, Ancelotti phải để Drogba ngồi dự bị.

Tuy nhiên, không dễ để Drogba đạt được mục tiêu của mình, bởi anh vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge tới mùa hè 2012. Trong khi đó, Chelsea thách giá rất cao cho cầu thủ mà họ đã phải bỏ ra 24 triệu bảng để chiêu mộ vào mùa hè 2004. Mức giá The Blues yêu cầu có thể lên tới 20 triệu bảng, dù chân sút người Bờ Biển Ngà sắp bước sang tuổi 33. Đó là còn chưa kể tới việc rất ít CLB dám đứng ra “gánh” mức lương khủng 130.000 bảng/tuần cho một cầu thủ đang dần bộc lộ những vấn đề của tuổi tác.

Biết là khó có cơ hội rời Tây London nhưng sự kiên nhẫn của Drogba cứ cạn dần. Một tháng sau ngày “El Nino” bất ngờ đặt chân xuống Stamford Bridge, Drogba đã dần đi đến quyết định ra đi để cứu vãn sự nghiệp của mình. Để Roman Abramovich, Torres nghiễm nhiên phải có suất đá chính. Trong khi Nicolas Anelka vẫn chứng minh được tầm quan trọng của mình với cú đúp vào lưới FC Copenhagen ở Champions League tuần trước.

Nicolas Anelka với cú đúp ở Copenhagen.

Drogba là một trong những cầu thủ mà Mourinho ưu tiên ký hợp đồng khi mới chuyển tới dẫn dắt Chelsea và anh đã đáp lại sự kỳ vọng, góp phần quan trọng giúp Chelsea giành chức vô địch Anh năm 2005, sau nửa thế kỷ đợi chờ.

Sau 7 năm ở Stamford Bridge, Drogba đã giành 2 danh hiệu Premier League, 2 League Cup và 3 FA Cup và trở thành một trong những cây săn bàn hàng đầu trong lịch sử CLB, một trong những huyền thoại của sân Stamford Bridge.


Anh Thy

Bình luận
vtcnews.vn