Man City tiến sát Dzeko, đợi chờ Pepe

Thể thaoThứ Năm, 30/12/2010 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Man City đã tới rất gần với Edin Dzeko và có thể anh sẽ có mặt ngay trận gặp Arsenal hôm 5/1 tới.

(VTC News) - Man City đã tới rất gần với Edin Dzeko và có thể anh sẽ có mặt ngay trận gặp Arsenal hôm 5/1 tới.

Cả Man City lẫn Wolfsburg đều đã chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán và 2 bên đã thương lượng để đi tới mức giá chuyển nhượng lên tới tổng cộng 40 triệu euro, phá kỷ lục của Bundesliga (đang nắm bởi Mario Gomez, từ Stuttgart tới Bayern với 30 triệu euro)

Theo đó, thiếu gia thành Manchester sẽ trả cho Wolfsburg 30 triệu euro, cộng thêm 5 triệu nếu như Man xanh giành vé đi Champions League mùa sau và 5 triệu tiền lót tay cũng như “hoa hồng” cho công ty môi giới cầu thủ lớn nhất nước Đức Soccertalk.

Dzeko đang tiến sát tới thành Manchester.

Tờ nhật báo Wolfsburger Allgemeine mới đây đã trích lời của Roberto Mancini cho thấy ông này rõ ràng coi Dzeko là mục tiêu số 1 của mình. “Chúng tôi có cơ hội để vô địch năm nay và nhân tố quan trọng rất có thể là Dzeko. Cầu thủ này có thể quyết định tới thành tích cuối mùa của CLB và đó là lý do vì sao chúng tôi muốn có anh ấy”.

Được biết GĐĐH của nhà cựu vô địch Bundesliga mùa 2008/09, cựu danh thủ Dieter Hoeness mới đây cho hay sẽ có một số những thay đổi lớn tại đội bóng miền Bắc nước Đức sau nửa đầu mùa giải tồi tệ dưới bàn tay của Steve McLaren. Việc bán Dzeko có thể không phải là điều mà ông em nhà Hoeness đề cập tới, nhưng viễn cảnh không được dự cúp châu Âu của “Sói xanh” chắc chắn là nguyên nhân thúc đẩy tiền đạo đội trưởng người Serbia sớm rời Volkswagen Arena.

Nếu thương vụ tiến triển tốt đẹp, Dzeko có thể sớm có mặt tại City of Manchester và thậm chí theo Mancini, anh có thể ra sân ngay tại Emirates hôm mùng 5/1 tới, trận đấu có vai trò quyết định vị trí nhì bảng nếu cả 2 không sơ sẩy ở vòng đấu tiếp theo.

Nếu không đẩy đi được những người thừa, Roberto Mancini có thể không được cấp tiền.

Tuy nhiên có một vấn đề nảy sinh đối với ông bầu người Ý, đó là việc những bản hợp đồng ăn hại ở hàng công như Emmanuel Adebayor, Jo, Roque Santa Cruz vẫn chưa được đẩy đi do chưa tìm ra được người mua. Cộng thêm Shaun Wright-Phillips, Shay Given, Joleon Lescott và Wayne Bridge, số lượng nhân sự cần thanh lý đã lên tới con số 7. Tất cả cũng bởi chính sách mua hàng của The Citizens: giá chuyển nhượng cao ngất cộng thêm mức lương “khủng” của những người thừa này khiến các CLB khác không kham nổi. Nếu không sớm bán đi số này, Mancini có thể sẽ bị các ông chủ Arab cắt viện trợ vì không biết cách tiêu tiền.

Đấy là chưa kể tới việc Mario Balotelli mới đây đã phủ nhận chuyện rời Man City. Ông thầy của anh cũng đã khẳng định điều này. Với cá tính ngang tàng của mình, Balotelli chắc chắn sẽ không chào đón Dzeko bằng những cái ôm nồng nhiệt.

Man City đang chờ tín hiệu từ Pepe.

Trong khi đó theo tờ AS, Man City cũng đang nhúng mũi vào chuyện tương lai của trung vệ Pepe tại Bernabeu. Được biết Real đang gặp bế tắc trong việc gia hạn với anh (hết hạn hè 2012) vì chỉ đưa ra mức lương 58.000 bảng/tuần cho tuyển thủ Bồ Đào Nha, trong khi đó gã nhà giàu vùng Đông Bắc nước Anh lại sẵn lòng với bản hợp đồng 80.000 bảng/tuần.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn