Terry dùng Liverpool làm điểm tựa để an ủi Chelsea

Thể thaoThứ Sáu, 10/12/2010 10:26:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Arsenal song Terry vẫn tỏ ra rất tự tin vào khả năng vô địch của Chelsea.

(VTC News) - Mặc dù đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Arsenal song Terry vẫn tỏ ra rất tự tin vào khả năng vô địch của Chelsea, ít nhất là trong thế so sánh với Liverpool.

Suốt tuần qua cả nước Anh đã chìm trong tuyết trắng song có lẽ sẽ chẳng có nơi đâu lại lạnh giá như ở Stamford Bridge. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đang trình diễn một thứ phong độ kém cỏi nhất trong hơn một thập kỉ qua. 5 điểm, 3 bàn thắng và 1 lần duy nhất giữ sạch lưới là những gì mà The Blues đã làm được trong 6 trận đấu gần đây nhất.

Với những kết quả tệ hại như vậy, không có gì là có hiểu khi mới đây tiền vệ người Bồ Đào Nha Luis Nani đã phát biểu: “Arsenal còn nguy hiểm hơn Chelsea”. Theo cựu cầu thủ của Sporting Lisbon, việc các cầu thủ của Chelsea không có được sự tự tin cần thiết chính là nguyên nhân của chuỗi trận đấu kém cỏi gần đây. Nhận định này của Nani dường như đã động chạm tới lòng tự ái của trung vệ đội trưởng John Terry.

Đừng vội gạch tên Chelsea!
“Tôi không nghĩ rằng có đội bóng nào đó có thể tự tin nói rằng họ đang chơi tốt. Điều may mắn đối với Chelsea chính là việc chúng tôi không ở trong hoàn cảnh như của Liverpool. Cơ hội vô địch vẫn còn đối với chúng tôi. Chelsea sở hữu những cầu thủ tài năng và hoàn toàn có khả năng để giành chiến thắng ngay tại sân nhà của Tottenham hay Arsenal như các cách mà chúng tôi đã làm được trước đây" - Đội trưởng của The Blues tỏ rõ sự tự tin.

Cũng theo Terry, điều cần nhất đối với đội chủ sân Stamford Bridge lúc này chính là việc nhanh chóng tìm lại mạch chiến thắng: “Tất cả các cầu thủ đều hiểu rằng nếu như không nhanh chóng trở lại với quỹ đạo chiến thắng thì sẽ chẳng khác nào bạn trao danh hiệu vào tay MU hay Arsenal. Cá nhân tôi có thể chắc chắn rằng Chelsea sẽ không bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào đến với mình. Đây chính là lúc mà chúng tôi cần phải vùng lên mạnh mẽ nhất”.

Hiện tại Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 3 trện BXH và chỉ hơn đội xếp sau là Man City đúng một điểm. Cuối tuần này, trong khi Man City chỉ gặp đội cuối bảng West Ham thì đối thủ của Chelsea lại là một Tottenham đang tràn đầy hưng phấn.  Khả năng thầy trò HLV Ancelotti bị các đối thủ khác bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch hoàn toàn có thể xảy ra. May mắn cho Chelsea là nhiều khả năng họ sẽ có được sự phục vụ của tiền vệ ngôi sao Frank Lampard trong trận đấu với Spurs sắp tới.


Minh Minh

Bình luận
vtcnews.vn