Man City: "Đốt" hơn 100 triệu bảng, vẫn phơi phới!

Bóng đá AnhThứ Bảy, 02/10/2010 08:35:00 +07:00

(VTC News) - Man City giàu tới mức nào? Cái đó không cần phải hỏi. Nhưng Man City làm ăn thế nào? Họ đang đốt tiền của Chelsea ngày trước!

(VTC News) - Man City giàu tới mức nào? Cái đó không cần phải hỏi. Nhưng Man City làm ăn thế nào? Họ đang đốt tiền của Chelsea ngày trước!

Báo cáo tài chính tính đến tháng 5/2010 của Manchester City cho thấy họ đã thua lỗ nặng nề với mức thâm hụt khó tin: 121 triệu bảng Anh, vượt con số 92,5 triệu cách đây 1 năm.

Nguyên nhân của sự thâm hụt tài chính nặng nề này là do mức lương “trên trời” mà BLĐ đội bóng sử dụng như mồi câu để lôi kéo các ngôi sao đến với City of Manchester. Số tiền chi ra 133 triệu bảng hoàn toàn khiến doanh số 125 triệu đạt được không thấm tháp vào đâu, và chỉ mang lại chút tín hiệu khả quan về khả năng có thể ăn nên làm ra trong tương lai của CLB (tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái).

Tất cả cùng cười: Sheik Mansou thừa hiểu đầu tư lớn không thể thu hồi vốn trong ngắn hạn 

Cụ thể, doanh thu của CLB từ các nguồn đã tăng đáng kể so với năm 2008 và giá trị thương hiệu có được cú hích đáng kể khi các hợp đồng tài trợ đã mang lại 52,8 triệu bảng cho The Citizens.

Là một người làm ăn, Sheik Mansour thừa hiểu rằng không thể nhanh chóng thu hồi lại vốn đã bỏ ra. Vì vậy tỷ phú trẻ tuổi đến từ Dubai tỏ ra rất hài lòng với báo cáo trên đây, và đã bày tỏ trên trang chủ CLB: “Tôi cảm thấy may mắn khi được trở thành một phần lịch sử của CLB. Man City đã trở thành cái tên đáng chú ý trong làng bóng đá châu Âu một phần cũng bởi truyền thống và danh dự của CLB. Tôi tin mọi chuyện sẽ còn trở nên sáng sủa hơn trong tương lai”.

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn