Arsene Wenger: Giải ngoại hạng Anh vẫn là số 1

Thể thaoThứ Năm, 16/09/2010 10:56:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù Champions League chỉ vừa mới chính thức bắt đầu song “Giáo sư” đã mạnh miệng tuyên bố Premier League vẫn là giải đấu mạnh nhất châu Âu.

(VTC News) - Mặc dù Champions League chỉ vừa mới chính thức bắt đầu song “Giáo sư” đã mạnh miệng tuyên bố Premier League vẫn là giải đấu mạnh nhất châu Âu.

Mùa giải 2009-2010 là một mùa giải không thành công của bóng đá Anh ở đấu trường châu lục. Trong khi Liverpool bị loại ngay từ vòng “gửi xe” và phải xuống chơi ở “sân sau” Europa League thì ở ngay vòng đấu tiếp theo, đoàn quân của Carlo Ancelotti cũng đã gục ngã dưới bàn tay của “người cũ” Jose Mourinho. Hai đại diện tiến xa nhất của Premier League là Arsenal và MU cũng đã phải chấp nhận dừng bước ở tứ kết. Đó là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2002-03, bóng đá Anh không có đại diện nào góp mặt ở vòng bán kểt của giải đấu cao nhất lục địa già cấp độ CLB.

Premier League là số 1!
Bất chấp kết quả nghèo nàn đó, HLV Arsene Wenger vẫn rất tự tin khi cho rằng Premier League là giải đấu mạnh nhất châu Âu. “Giải Ngoại hạng Anh vẫn là giải bóng đá mạnh nhất châu Âu. Tất cả những gì diễn ra ở mùa giải trước chỉ là một tai nạn và chúng ta phải chứng minh được điều đó là đúng trong mùa giải này. Năm ngoái Arsenal đã bị loại bởi Barcelona và năm nay chúng tôi trở lại để đánh bại họ” - Vị thuyền trưởng của Arsenal phát biểu.

Bên cạnh đó, “Giáo sư” cũng tỏ ra rất tin tưởng vào việc sẽ có ít nhất một đại diện của Premier League góp mặt trong trận chung kết sẽ diễn ra tại Wembley vào năm tới: “Trận chung kết năm ngoái đã diễn ra giữa Inter Milan và Bayern Munich. Đó quả thật là một điều bất ngờ. Và theo đánh giá của tôi, ở mùa giải năm nay, sẽ có khoảng 10 đội bóng có cơ hội góp mặt trong trận đấu cuối cùng. Những đội bóng có được sự chuẩn bị tốt như Chelsea, Manchester United hay Arsenal sẽ có cơ hội chiến thắng rất cao song tôi vẫn chờ đợi vào việc Tottenham có thể làm nên điều bất ngờ”.

Sau những thất bại tại sân chơi khắc nghiệt Champions League, chiến lược gia người Pháp đã rút ra cho mình được bài học kinh nghiệm xương máu. “Góp mặt ở một giải đấu như Champions League, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra một điều rằng mọi sai lầm của bạn đều sẽ phải bị trả giá. Càng tiến vào sâu trong giải đấu thì bạn sẽ càng nhanh chóng phải đón nhận sự trừng phạt cho những sai lầm của bản thân” - Wenger kết luận.


Minh Minh

Bình luận