Liverpool săn lùng "chân gỗ" của Bayern Munich

Bóng đá AnhThứ Hai, 06/09/2010 08:10:00 +07:00

(VTC News) - Thất bại trong nỗ lực mang về một tiền đạo, Liverpool tính chiêu mộ chân sút đang bị thất sủng tại Bayern Munich, Mario Gomez vào đầu năm tới.

(VTC News) - Thất bại trong nỗ lực mang về một tiền đạo trong mùa hè, Liverpool tính chiêu mộ chân sút đang bị thất sủng tại Bayern Munich, Mario Gomez vào đầu năm sau.

Roy Hodgson mới đây thừa nhận rằng việc bán được Mascherano khi phiên chợ hè gần đóng cửa khiến Liverpool không kịp trở tay trước những mục tiêu mua sắm đã vạch sẵn, trong đó có chân sút người gốc TBN Mario Gomez của Bayern.

Đến Bayern cách đây 2 năm với giá chuyển nhượng 30 triệu euro sau khi giành Bundesliga cùng Stuttgart, Gomez đã không giữ được một vị trí chính thức và giờ chỉ còn là sự lựa chọn thứ 4 sau Ivica Olic, Thomas Mueller và cả tiền đạo “xế chiều” Miroslav Klose. Không những vậy, Gomez cũng dần bị mất một suất trên hàng công của tuyển Đức kể từ sau những pha bỏ lỡ cực kỳ vô duyên tại EURO 2008.

Mario Gomez đã không giữ được phong độ khi chuyển sang Bayern.
Lẽ ra Gomez đã có thể tới Anfield trong mùa hè này dưới dạng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt lên tới 20 triệu bảng, nhưng đúng vào phút cuối cùng thì Karl-Heinz Rummenigge, GĐĐH của Hùm xám xứ Bavaria lại thay đổi quyết định. Do đó, Hodgson chỉ có chưa đầy 48 tiếng để đi săn 3 mục tiêu khác là Carlton Cole (West Ham), Bobby Zamora (Fulham) và Kevin Doyle (Wolves). Tất cả những lời đề nghị vội vã này đều bị từ chối ngay lập tức.

Trong bối cảnh chỉ có 2 người đá dự bị cho Torres là David N’Gog (trung bình khá, chơi độc lập được nhưng không ăn ý với Torres) và Ryan Babel (phong độ thất thường, có xu hướng đá dạt cánh), Liverpool rất muốn tìm thêm một khẩu pháo để yểm trợ cho El Nino và đẩy thủ quân Steven Gerrard xuống đá lùi hơn để hỗ trợ cho tiền vệ phòng ngự (có thể là Lucas Leiva hay Raul Meireles). Mặc dù vậy, phong cách chơi của Gomez cũng khá giống N’Gog nên cũng chỉ thích hợp với vai trung phong cắm.

Không chỉ có 3 mục tiêu trên, Ola Toivonen của PSV Eindhoven cũng lọt vào tầm ngắm của The Kop nhưng PSV kiên quyết không nhả với giá 12,5 triệu bảng mà đòi cao hơn (16 triệu). Sự cập rập trong việc đẩy những cầu thủ không còn muốn cống hiến cho CLB đã khiến Liverpool phải chờ đến đầu năm sau để mua sắm, thời điểm mà có rất ít bản hợp đồng thi đấu thành công trong mùa tiếp theo.

Hoàng Quân

Bình luận