Chelsea thay Carvalho bằng hàng tồn của Inter?

Bóng đá AnhThứ Ba, 17/08/2010 09:12:00 +07:00

(VTC News) - Trước việc Benfica thét giá quá cao cho trường hợp của David Luiz, Chelsea đã bắt đầu chuyển hướng sang những mục tiêu “mỏng cơm” hơn.

(VTC News) - Trước việc Benfica thét giá quá cao cho trường hợp của David Luiz, Chelsea đã bắt đầu chuyển hướng sang những mục tiêu “mỏng cơm” hơn.


Sau khi để trung vệ 32 tuổi Ricardo Carvalho có cơ hội tái ngộ với người thầy cũ của mình là Jose Mourinho tại sân Bernabeu, Carlo Ancelotti đang rất nỗ lực tìm người thay thế vị trí mà trung vệ người Bồ Đào Nha để lại. Mặc dù trong tay chiến lược gia người Italia vẫn còn những quân bài chất lượng như John Terry, Alex hay thậm chí là cầu thủ đa năng người Serbia Branislav Ivanovic song với một mùa giải đầy khó khăn trước mắt, The Blues không thể không gia cố bức tường phòng ngự phía trước khung thành của Peter Cech thêm vững chắc.

Không thể đến với Roma nhưng biết đâu Burdisso sẽ  có thể tới Chelsea.
Theo thông tin đăng tải trên Daily Mail, cầu thủ của Inter Milan, Nicolas Burdisso chính là cái tên đang được các nhà ĐKVĐ Premier League nhắm tới. Mặc dù tuần trước, đại diện của trung vệ người Argentina vẫn khẳng định thân chủ của ông chưa nhận được bất kì lời mời nào từ phía Chelsea song giám đốc kĩ thuật  Marco Branca của Inter trong một cuộc trả lời báo chí mới đây đã cho biết: “Tôi có thể khẳng định rằng  Burdisso đã nhận được một số lời đề nghị đến từ nước Anh".

Trước Burdisso, Chelsea đã từng nhiều lần tỏ rõ thiện chí muốn có được sự phục vụ của cầu thủ người Brazil David Luiz. Song sự việc dường như đã đi vào bế tắc khi mà BLĐ Benfica đã thét giá 35 triệu euro cho trường hợp của cầu thủ 23 tuổi này. Thêm vào đó, sự “lấn sân” của một gã nhà giàu khác là Manchester City đã làm cho mối lương duyên vốn đã khó khăn nay lại càng thêm trúc trắc.

Mặc dù không còn trẻ như David Luiz song trung vệ người Argentina là cầu thủ có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trong hàng phòng ngự. Đến vơi sân Olympico dưới dạng hợp đồng cho mượn cầu thủ 29 tuổi này đã trở thành một trong những trụ cột không thể thiếu của hàng thủ Roma màu giải trước và góp công không nhỏ vào việc  đưa giúp Giallorossi có được vị trí Á quân...

Những tưởng tương lai của Burdisso sẽ có thể gắn bó với đội bóng áo màu bã trầu song BLĐ Inter đã từ thẳng thừng từ chối cái giá 4 triệu Euro mà Roma đưa ra. Tiền bạc chỉ là một phần, quan trọng hơn, Inter không thể cái việc là tiếp thêm sức mạnh cho chính đối thủ của mình. Vì vậy, trước lời “ướm hỏi” của Chelsea, Inter thật chẳng có lí do gì để mà từ chối.

Minh Minh

Bình luận