Xavi: Barca cho Arsenal "mượn" Fabregas thêm một năm

Bóng đá AnhThứ Năm, 22/07/2010 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Barca vẫn chưa thôi từ bỏ tham vọng có được Fabregas. Sau Phó chủ tịch Bartolomeu, đến lượt Xavi khẳng định sớm muộn gì “F4” cũng sẽ trở lại.

(VTC News) - Barcelona vẫn chưa thôi từ bỏ tham vọng có được tiền vệ Cesc Fabregas. Sau Phó chủ tịch Joseph Maria Bartolomeu, đến lượt Xavi khẳng định sớm muộn gì “F4” cũng sẽ trở lại Nou Camp.

Cesc Fabregas từng thừa nhận Xavi là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng đến phong cách chơi bóng của anh bắt đầu từ thời “F4” còn ở lò đào tạo trẻ La Masia. Ngược lại, sau những thành công của Fabregas trong màu áo của Arsenal, tiền vệ Xavi luôn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với người đội trưởng của The Gunner. Còn với nhiều Cule thì Fabregas sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Xavi ở Barcelona cũng như đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Xavi: "Sớm muộn gì Fabregas cũng sẽ trở lại Nou Camp".

“Tất cả chúng tôi đều biết Fabregas muốn đến đâu thi đấu ở mùa giải này, nhưng có lẽ thời gian không còn đủ để Barcelona và Arsenal ngồi lại thương thảo hợp đồng. Arsenal nên hiểu rằng họ chỉ hoãn được điều tất yếu phải xảy ra mà thôi”, Xavi lớn tiếng cho biết trên Daily Express.

Anh tiếp tục: “Nếu chúng tôi không ký được hợp đồng với Fabregas ở mùa này thì coi như Barcelona tạm cho Arsenal “mượn” cậu ấy một mùa, bởi ở mùa bóng tiếp theo không có gì ngăn cản được Cesc trở lại Nou Camp. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng đưa Fabregas về với Barcelona.”

Để củng cố thêm lời tuyên bố của mình, Xavi tiết lộ, trong lúc tập luyện cùng Cesc Faregas ở World Cup 2010, đội trưởng của Arsenal đã bày tỏ nỗi khát khao được trở về quê nhà thi đấu cho Barca.

“Chúng tôi đã có 5 tuần ở Nam Phi, vì thế mọi người đều biết Fabregas muốn trở lại Barca đến mức nào. Điều đó rất rõ ràng và không có gì phải bàn cãi. Nếu Cesc ra đi, chắc hẳn các CĐV của Arsenal sẽ rất buồn, và đó có lẽ cũng là một nguyên nhân khiến chúng tôi phải chờ Fabregas thêm một mùa bóng nữa”, Xavi kết lại.

Song Mai (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn