Theo chân Ballack, Essien xem World Cup qua TV

Thể thaoThứ Sáu, 28/05/2010 07:32:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi Ballack chấn thương nặng trước thềm World Cup thì đến lượt Essien, đồng đội ở Chelsea, nói lời giã biệt với giải đấu lớn nhất hành tinh.

(VTC News) - Sau khi Ballack chấn thương nặng trước thềm World Cup thì đến lượt Essien, đồng đội ở Chelsea, nói lời giã biệt với giải đấu lớn nhất hành tinh.


Trong danh sách sơ bộ gửi lên FIFA hôm 12/5, Michael Essien vẫn có tên dù tiền vệ của Chelsea hãy còn trong giai đoạn hồi phục chấn thương. HLV trưởng Milovan Rajevac hi vọng ngôi sao sáng nhất của đội nhà sẽ kịp bình phục để sát cánh cùng đồng đội trong chặng đường chông gai phía trước. Thế nhưng hi vọng lớn bao nhiêu thì thất vọng lớn bấy nhiêu. Hôm qua, đội ngũ y tế hỗn hợp của Ghana và câu lạc bộ Chelsea đã thừa nhận thất bại trong nỗ lực giúp Essien bình phục trước thềm World Cup.

Mất Essien, cơ hội đi tiếp của Ghana đã giảm đi đáng kể.

"Theo đánh giá của nhóm chuyên gia y tế hỗn hợp của Liên đoàn bóng đá Ghana và câu lạc bộ Chelsea thì Essien sẽ không thể hồi phục hoàn toàn trước tháng 7 này. Chúng tôi hi vọng anh ấy sẽ sớm quay lại với bóng đá trong thời gian tới", LĐBĐ Ghana nhắn nhủ. Như vậy, giấc mơ lần thứ 2 góp mặt tại một kì World Cup của Essien đã tan thành mấy khói. Chấn thương anh gặp phải từ CAN 2010 nặng hơn chẩn đoán ban đầu rất nhiều. Sáu tháng chưa chắc đã đủ để "ngôi sao đen" trở lại sân cỏ chứ đừng nói đến việc thi đấu đỉnh cao. Đây rõ ràng là một mùa bóng tồi tệ với Essien, khi anh chẳng thể đóng góp được gì nhiều cho cả Chelsea lẫn ĐTQG.

Cùng với người đồng đội ở Chelsea là Ballack, Essien có lẽ sẽ chỉ đến Nam Phi trong vai trò thủ lĩnh tinh thần bên ngoài đường pitch của Ghana. Trùng hợp thay, Đức và Ghana đều nằm trong bảng tử thần với Serbie và Australia, còn kẻ mà người Đức "căm hận" nhất lúc này chính là Kevin Boateng - đồng đội của... Essien ở ĐTQG. Pha vào bóng thô bạo của cầu thủ này trong trận chung kết FA Cup đã nhanh chóng đưa đội trưởng đội tuyển Đức lên đường vào thẳng bệnh viện.

P.A.N

Bình luận
vtcnews.vn