10 lý do Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh

Thể thaoThứ Ba, 11/05/2010 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Có rất nhiều lý do khiến Chelsea vô địch: Sự thăng hoa của mọi thành viên, sự sa sút của các đối thủ trực tiếp, tài cầm quân của Ancelotti…

(VTC News) - Chelsea đã vô địch một cách thuyết phục sau khi tàn sát Wigan Athletic với tỷ số đậm hơn một set tennis. Với chiến thắng trong buổi tối 9/5, HLV Carlo Ancelotti đã tái lập thành tích của người tiền nhiệm Jose Mourinho - vô địch Premier League trong năm đầu tiên tham dự giải đấu.

Có rất nhiều nguyên nhân giải thích cho chiến thắng chung cuộc của The Blues: Sự thăng hoa cùng lúc của tất cả các thành viên trong đội hình, sự sa sút của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp MU, Arsenal, Liverpool, tài cầm quân của Carlo Ancelotti,… Một cách tổng hợp, Telegraph đã chỉ ra 10 nguyên nhân quan trọng nhất giúp Chelsea có chức vô địch thứ tư trong lịch sử CLB.

1. Didier Drogba


Không còn nghi ngờ thêm nữa, Didier Drogba là cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea ở mùa giải này. Tưởng như đã bị thải hồi sau “sự cố Tom Ovrebo” nhưng “Voi rừng” vẫn gắn bó với The Blues để trở thành đầu tàu trong chiến tích vô địch của đội bóng. 29 bàn thắng của tiền đạo người Bờ Biển Ngà tại Premier League đã đóng góp phần vô cùng quan trọng cho ngôi số 1 của CLB.

2. Florent Malouda


Không phải là cỗ máy săn bàn như Didier Drogba, Florent Malouda lại là nhà kiến thiết hàng đầu của Chelsea. Tiền vệ người Pháp vừa trải qua mùa giải tuyệt vời nhất tại Stamford Bridge, sức sáng tạo cùng những pha bứt tốc độ của cựu cầu thủ Lyon bên cánh trái đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho đồng đội lập công.

3. Nicolas Anelka


Nicolas Anelka là người hùng thầm lặng bên cạnh Didier Drogba. Không sở hữu kỹ năng săn bàn “sòn sòn” như Drogba nhưng chân sút người Pháp vẫn đá cặp hiệu quả với “Voi rừng” nhờ khả năng di chuyển, thu hút hậu vệ đối phương. Trong quãng thời gian hơn 1 tháng Drogba bận dự CAN 2010, những bàn thắng của Anelka cũng là “nguồn sống” cho CLB Tây London.

4. Carlo Ancelotti


Không cá tính hay “ngoa ngôn” như Jose Mourinho nhưng hiệu quả của Carlo Ancelotti vẫn không thua kém “Người đặc biệt”. Chiến thuật hợp lý, tính khiêm tốn, cái đầu lạnh… của Ance đã giúp The Blues cán đích ở vị trí số 1 trong cuộc đua kéo dài 38 chặng.

5. Thất bại sớm ở Champions League


Mọi sự vật, hiện tượng đều có tính 2 mặt. "Tái ông thất mã," điển tích đó hoàn toàn đúng khi vận vào Chelsea. Thất bại trước Inter Milan ở loạt knock-out đầu tiên Champions League đã giúp The Blues tập trung toàn lực vào 2 mặt trận quốc nội. Chiến thắng quan trọng trước MU ngay trên sân khách hồi tháng 4 đã giúp Chelsea đòi lại ngôi đầu BXH và thẳng tiến tới ngôi vô địch.

Sở dĩ đội bóng Tây London đánh bại được đối thủ cạnh tranh trực tiếp là bởi họ đã dùng “sức bền” để thắng “sức mỏi”. MU bước vào trận gặp Chelsea với sự chuẩn bị không tốt cùng thể lực sa sút sau thất bại trước Bayern Munich cùng chấn thương của Rooney và không quá khó để The Blues “diệt gọn”.

6. Những “cơn mưa gôn”


Mùa này, Chelsea có tới 4 lần thắng hủy diệt những kẻ nhược tiểu với từ 7 bàn trở nên và những trận đại thắng ấy đã đẩy tinh thần các cầu thủ lên rất cao. Mọi trạng thái mệt mỏi, ức chế,… đều được gỡ bỏ và The Blues nhanh chóng tìm lại động lực thi đấu.

7. Sự tỏa sáng của “kép phụ”


Branislav Ivanovic hiếm khi được dùng dưới triều đại Avram Grant và Guus Hiddink nhưng khi Jose Bosingwa dính chấn thương và nghỉ trong gần như cả mùa, cầu thủ người Serbia đã chơi rất hay ở vị trí hậu vệ phải. Deco cũng nhiều lần tỏa sáng kịp thời, dù liên tục bị chấn thương và các vấn đề tuổi tác đeo đẳng. Sturridge, Joe Cole,… cũng góp phần quan trọng vào chiến tích chung của toàn đội.

8. Frank Lampard


“Mr Consistency” (Ngài kiên định) là nickname mà các CĐV âu yếm gọi Frank Lampard và tiền vệ người Anh đã chứng minh được anh hoàn toàn xứng đáng với nó. Ở tuổi 31, Lampard đã có một mùa giải hoàn hảo nhất trong sự nghiệp với 22 bàn thắng ở giải ngoại hạng cùng 17 đường chuyền thành bàn. Những bàn thắng từ tình huống cố định, đặc biệt là khả năng đá penalty không thể cản phá của “số 8” đã nhiều lần khai thông bế tắc cho Chelsea và mở ra chiến thắng cho CLB.

9. Manchester United, Arsenal, Liverpool...


Sự sa sút trông thấy của các đối thủ cạnh tranh đã giúp Chelsea thảnh thơi hơn trên đường đua tới ngôi vô địch. MU thua tới 7 trận, Arsenal 9 lần bị đánh bại, Liverpool thì chỉ còn là đội bóng trung bình khá ở giải ngoại hạng, Man City vẫn còn non kinh nghiệm trong khi Tottenham còn lâu mới đủ tầm cạnh tranh ngôi vương… Chelsea thắng một phần là bởi các đối thủ đã tự quy hàng.

10. Tỏa sáng ở những trận đấu lớn


Khác với mùa giải trước, Chelsea mùa này đã chơi tuyệt hay trong các trận đấu lớn, họ toàn thắng 6/6 trận đối đầu với 3 CLB còn lại của nhóm Big Four. Chiến thắng trong những “trận cầu 6 điểm” đã khiến The Blues đẩy đối phương lại phía sau để dùng phản lực lao nhanh về phía trước. Bởi vậy, người Tây London vẫn vô địch dù cũng để thua tới 6 lần.

Bích Bích
Bình luận
vtcnews.vn