Man City - Man Utd: Màu xanh bao phủ nước Anh

Thể thaoThứ Bảy, 17/04/2010 06:13:00 +07:00

(VTC News) - Ở miền Nam, màu xanh của Chelsea đang bao phủ toàn nước Anh. Trong khi đó, ngược ra Bắc, Man City lại lấn át MU trong trận derby chiều nay.

(VTC News) - Ở miền Nam, màu xanh của Chelsea đang bao phủ toàn nước Anh. Trong khi đó, ngược ra Bắc, màu xanh của Man City lại lấn át màu đỏ MU trong trận derby chiều nay.

Trận dery thành Manchester sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều, nếu giờ này Man Đỏ vẫn đang ngự trị ở ngôi đầu bảng Premier League. Dẫu vậy, sự nóng bỏng và kịch tính từ những cuộc đối đầu đầy ân oán trước đây giữa hai đội bóng vẫn là sự đảm bảo cho một trận đấu hấp dẫn cuối tuần này.

Man City và ước mơ Champions League

Nửa xanh của thành Manchester sẽ bước vào trận derby thứ 155 trong lịch sử với vị trí thứ 4 đồng nghĩa với một tấm vé dự Champions League mùa giải sang năm. Với một đống tiền khổng lồ được đầu tư từ các ông chủ tỷ phú, Champions League chính là cái đích tối thượng mà Man City hướng đến trong kế hoạch “dùng tiền nâng đẳng cấp”. Hiện tại thày trò Mancini chỉ còn cách cái đích ấy có 5 trận đấu, đó là một lộ trình ngắn nhưng đầy chông gai, sau MU, Man City sẽ lần lượt gặp Arsenal, Aston Villa và đặc biệt là Tottenham, đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 4 với chỉ 1 điểm ít hơn đội chủ sân City of Manchester.

Tevez đang có phong độ cao và sẵn sàng đốt lưới đội bóng cũ.
Chuỗi trận đấu khó khăn đó sẽ dễ thở hơn rất nhiều nếu Man City đánh bại được đối thủ cùng thành phố trong trận đấu tới. Chiến thắng trong một trận derby luôn có ý nghĩa nhiều hơn 3 điểm, nó còn mang lại những hiệu ứng mạnh mẽ về tinh thần, đặc biệt là khi MU luôn là cái gai trong mắt những người yêu thích Man City bởi những thành công vượt trội của đội bóng áo đỏ.

Tối nay, cơ hội chiến thắng của Man City là rất lớn. Hàng công của họ đang có phong độ rất cao với 14 bàn thắng sau 3 trận gần nhất. Trong đó, “cố nhân” Carlos Tevez có lẽ đang khiến các CĐV MU lo lắng với 6 bàn cho riêng mình. Về mặt lực lượng, Man City sẽ không có sự phục vụ của Joleon Lescott và Wayne Bridge cho tuyến phòng ngự, tuy nhiên những sự thay thế như Onuoha và Garrido cũng đem lại sự yên tâm bởi sức trẻ và sự nhiệt tình. Với phong độ và lực lượng như vậy, việc giữ lại 3 điểm ở lại sân nhà không hề quá sức với Man City.

MU: Chiến đấu vì danh dự

Không còn nhiều cơ hội cho MU trong cuộc đua đến ngôi vô địch với Chelsea sau trận hòa với Blackburn tuần trước. Tuy vậy có thể tin họ sẽ vẫn bước vào trận đấu derby với quyết tâm cao, trước hết là vì vấn đề danh dự. Sau nữa, nếu MU có được 3 điểm trong trận đấu này, họ sẽ gây áp lực lên  Chelsea, đội sẽ có cuộc đối đầu không kém phần khó khăn với Tottenham ngay sau đó. Trong trường hợp “song hỷ” , nghĩa là những kết quả tại City of Manchester và White Hart Lane đều có lợi, giấc mơ vô địch của Quỷ đỏ sẽ được phục sinh.

MU trông cả vào Roooney.
Lí thuyết là như thế, nhưng để thực hiện thật không dễ với lực lượng của MU lúc này. Trước khi chờ đợi Chelsea sảy chân trước Tottenham, Quỷ đỏ sẽ phải nỗ lực hơn 100% mới hy vọng kiếm  được 3 điểm trên sân của người hàng xóm lắm tiền. Cầu thủ quan trọng nhất của MU, Wayne Rooney vẫn chưa chắc có thể tham gia trận đấu, khả năng ra sân của anh có thể chỉ được biết vào thời điểm sát giờ bóng lăn. Với những gì MU đã “thể hiện” khi mất Rooney, nếu số 10 không thi đấu, gánh nặng sẽ tăng gấp đôi với các vị trí còn lại của Quỷ đỏ trong khi cơ hội chiến thắng của thì giảm đi một nửa. Trong khi đó, hai đội phó Rio Ferdinand và Ryan Giggs cũng đang chạy đua với thời gian để có thể dự trận derby.

Ba lần đối đầu với nhau trong mùa giải này (có 2 lượt trận bán kết Carling Cup), MU đang là đội chiếm ưu thế khi đã thắng 2 với những cú knock-out đến rất muộn. Trong trận lượt đi tại Premier League, Man City đã phải ôm hận bởi bàn thắng ở phút 96 của Michael Owen. Trận lượt về bán kết Carling Cup, Rooney ghi bàn loại thày trò Mancini ở phút 92. Bây giờ, cơ hội để Tevez và Man Xanh “báo thù” đã đến, còn gì ngọt ngào hơn việc kết liễu giấc mơ vô địch của người hàng xóm khó ưa ngay tại sân nhà, nếu điều  đó xảy ra, đây mới chính là cú knock-out đau đớn nhất!

Đội hình dự kiến
Man City:
Shay Given, Onuoha, Toure, Kompany, Garrido, De Jong, Barry, Johnson,Bellamy, Tevez, Adebayor.
Man United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Nani, Valencia, Park Ji Sung, Rooney.

Dự đoán: 2-1

Lịch thi đấu vòng 35 Premier League
Thứ Bảy, 17/4

18:45 Man City - Man Utd
21:00 Sunderland - Burnley
21:00 Birmingham - Hull
21:00 Blackburn - Everton
21:00 Fulham - Wolves
21:00 Stoke City - Bolton
23:30 Tottenham - Chelsea

Chủ Nhật, 18/4
19:30 Wigan - Arsenal
22:00 Portsmouth - Aston Villa

Thứ Ba, 20/4
02:00 Liverpool - West Ham

Hoàng Giang

VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.

Bạn dự đoán thế nào về kết quả trận derby thành Manchester hôm nay? Man City với ưu thế nổi trội sẽ đánh bại MU để chứng minh vị thế của mình nay đã khác? Hay Quỷ Đỏ trong cơn nguy kịch sẽ biết cách tự giải cứu mình? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn