Ferguson tố cáo Bayern cố tình “làm hại” Rafael

Thể thaoThứ Năm, 08/04/2010 09:49:00 +07:00

(VTC News) - Theo HLV của MU, các cầu thủ Bayern đã cố tình gây áp lực với trọng tài, khiến hậu vệ trẻ của Quỷ Đỏ phải nhận thẻ đỏ.

(VTC News) - Theo HLV của MU, các cầu thủ Bayern đã cố tình gây áp lực với trọng tài, khiến hậu vệ trẻ của Quỷ Đỏ phải nhận thẻ đỏ.

>> Xem video bàn thắng của trận đấu.


Điểm nhấn của trận lượt về MU - Bayern Munich ở Tứ kết Champions League rạng sáng nay chính là quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài với hậu vệ trẻ Rafael Da Silva của MU ở phút thứ 50. Chơi với 10 người trong gần như cả hiệp 2, đội bóng của Sir Alex dù đã được “vá” cánh phải bằng John O’Shea nhưng vẫn phải chấp nhận bàn thua thứ 2, để rồi bị đánh bật khỏi đấu trường châu lục ngay từ vòng Tứ kết.

Rafael nhận thẻ đỏ khi đã tỏ ra quá non nớt so với Ribery. 

Thất bại với tỷ số 2-3 là vừa đủ để Bayern có mặt ở Bán kết, đối đầu với Lyon. Trong khi đó, MU, đại diện cuối cùng của nước Anh tại sân chơi lớn mùa giải này, đã bị loại tức tưởi. Lần đầu tiên sau 7 năm, Premier League mới lại sạch bóng các đại diện ở Bán kết.

Trong phòng họp báo sau trận, Ferguson đã công kích các cầu thủ Bayern, ông cho rằng một số trong họ đã gây sức ép với trọng tài Nicola Rizzoli, buộc ông này rút thẻ vàng thứ 2, đuổi Rafael. Hậu vệ trẻ người Brazil đã nhận một thẻ vàng trong hiệp 1, sau pha phạm lỗi với Mark van Bommel, và ở đầu hiệp 2, cầu thủ 20 tuổi đã bị Franck Ribery đánh lừa rất khéo, buộc Rafael có tác động từ phía sau trước khi ngã vật ra để “câu” thẻ.

>> Xem tình huống Ribery cố tình tác động để Rafael bị đuổi.

“Quyết định rút thẻ đỏ đã làm đảo lộn diễn biến trận đấu, không cần phải nghi ngờ về điều đó. Bọn họ sẽ không bao giờ thắng nếu chúng tôi chơi với đủ 11 người. Họ là những kẻ đặc sệt chất Đức, những người đã khiến Rafael nhận thẻ vàng thứ 2. Bọn họ đã cố tình vây quanh trọng tài để yêu cầu ông ta rút thẻ. Tôi nghĩ họ là những kẻ  cơ hội, biết nắm bắt thời cơ để gây sức ép lên trọng tài. Ông trọng tài sẽ không rút thẻ nếu không bị yêu cầu”, Ferguson bức xúc nói. Với phát biểu đụng đến vấn đề dân tộc này, chiến lược gia người Scotland rất có thể sẽ bị phạt.

Ferguson đã gây bất ngờ khi bố trí Wayne Rooney đá chính từ đầu, dù chấn thương mắt cá chân phải của anh còn chưa lành hẳn. Hậu quả là Rooney đã tập tễnh rời sân và nhiều khả năng vắng mặt trong chuyến làm khách của Blackburn Rovers ở Premier League Chủ Nhật này.

Ferguson đã bị dư luận chỉ trích vì không để Rooney rời sân sớm, khi MU đang dẫn 2-0. Trong thời gian có mặt trên sân, tiền đạo người Anh liên tục trở thành nạn nhân của những pha vào bóng ác ý của Daniel van Buyten, mà một trong số đó khiến anh bị đau nặng vào phút thứ 21.

“Vết đau ở mắt cá không phải là chấn thương nặng nhưng cậu ấy không gặp may. Cậu ấy đã có một vài va chạm đúng vào vị trí chấn thương mà không hề có sự bảo vệ. Nhưng tôi tin rằng cậu ấy đã làm đúng như những lời tôi dặn”, Ferguson bảo vệ quyết định của mình.

Trong khi đó, Louis van Gaal thì phản pháo lại phát biểu của Ferguson. “Tôi không chia sẻ quan điểm với Ferguson. Vấn đề quan trọng với mỗi cầu thủ là phải biết tự kiểm soát hành vi của mình. Một cầu thủ đã lĩnh thẻ vàng phải tự hiểu rằng anh ta sẽ bị đuổi nếu tiếp tục phạm lỗi. Tôi tin rằng đó là một thẻ vàng chính xác, vì cầu thủ đã mắc lỗi. Chúng tôi cũng không biết rằng liệu MU có thắng hay không nếu chơi đủ 11 người, bởi trận đấu này không được tổ chức lại. Thật dễ để nói như Sir Alex khi người ta thất bại. Ông ấy hẳn rất thất vọng”, HLV người Hà Lan kết luận.


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn