Euro 18h: Nasri có thể bị khai trừ khỏi ĐTQG Pháp

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 05:12:00 +07:00

Nasri có thể bị khai trừ khỏi ĐTQG Pháp trong khi Pirlo có thể đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng… là những thông tin chính trong bản tin Euro 18h của VTC News.

(VTC News) – Nasri có thể bị khai trừ khỏi ĐTQG Pháp trong khi Pirlo có thể đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng… là những thông tin chính trong bản tin Euro 18h của VTC News.

1. Nasri có thể bị khai trừ khỏi ĐTQG Pháp.
Với những hành động thiếu suy nghĩ của mình nhằm vào báo chí nước nhà tại Euro 2012, Samir Nasri đang phải đối mặt với một án phạt nặng từ LĐBĐ Pháp (FFF). Theo đó, FFF dự kiến sẽ loại Nasri ra khỏi danh sách ĐTQG trong hai năm tới đây trước khi xem xét gọi trở lại ở World Cup 2014. Bên cạnh đó, các cầu thủ Yann M'Vila, Jeremy Menez và Hatem Ben Arfa cũng nằm trong diện theo dõi của FFF trong thời gian tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nasri sẽ phải trả giá vì hành động nông nổi của mình 

2. Joachim Loew tự tin trước trận bán kết với Italia. Theo đó, trong bài phát biểu mới đây nhất của mình trước báo giới, HLV đương nhiệm của Die Mannshcaft khẳng định “đây là thời điểm để người Đức đánh bại Italia và trả nợ cho quá khứ”. Trận bán kết giữa Đức và Italia sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 29/6 tới đây.

3. Pirlo có thể đoạt Quả bóng Vàng. Theo nhận định của HLV ĐT Italia, Prandelli, cậu học trò cưng Andrea Pirlo của ông có thể giành Quả bóng Vàng 2012. Phát biểu trên La Gazzetta dello Sport, HLV Prandelli khẳng định: “Bạn đã nhìn thấy Pirlo chơi bóng chưa? Chỉ có thiên tài mới làm được như vậy và với tôi thì cậu ấy xứng đáng có danh hiệu Quả bóng Vàng”.

Thầy trò Blanc không xứng đáng nhận tiền thưởng 

4. Dư luận Pháp bức xúc vì tiền thưởng của thầy trò HLV Blanc. Olivier Faure, Nghị sĩ thuộc Đảng xã hội Pháp đã phản đối kịch liệt khoản tiền thưởng mà thầy trò HLV Laurent Blanc sẽ được nhận dù đội bóng này bị loại khỏi EURO 2012 với những lùm xùm trong nội bộ lẫn hành xử khó coi của cầu thủ. “Hiện tại, nhiều người Pháp sẽ hỏi lí do tại sao chúng tôi lại phải trả rất nhiều tiền cho những cầu thủ không biết cách tôn trọng người khác như thế”, ông nghị này khẳng định.

5. Siêu sao Ronaldo vẫn bị nhà cái đánh giá thấp. Dù đã có 3 bàn thắng tại Euro 2012 cùng phong độ hết sức ấn tượng trong trận đấu trước Hà Lan và CH Czech nhưng thủ quân của ĐTQG Bồ Đào Nha vẫn bị các nhà cái đánh giá thấp hơn Mario Gomez của ĐT Đức. Theo đó, tỉ lệ mà nhà cái đưa ra cho việc Ronaldo dành danh hiệu Vua phá lưới chir là 15/8 (đặt 1 ăn 2,88) trong khi tỉ lệ dành cho Gomez là 17/10 (đặt 1 ăn 2,70).


Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn