Vì tiền, Lampard “quyết tử” với Villas-Boas

Thể thaoThứ Năm, 23/02/2012 03:30:00 +07:00

(VTC News)- Những nguồn tin thân với Frank Lampard tiết lộ rằng tiền vệ kì cựu người Anh sẽ “quyết chiến” với HLV Andre Villas-Boas vì 1,5 triệu bảng.

(VTC News)- Những nguồn tin thân với Frank Lampard tiết lộ rằng tiền vệ kì cựu người Anh sẽ “quyết chiến” với HLV Andre Villas-Boas vì 1,5 triệu bảng.

Sau trận thua Napoli 1-3 cách đây 2 ngày, Lampard đã bày tỏ thái độ không hài lòng với Villas-Boas vì không điền tên anh vào danh sách đội hình xuất phát. Mối quan hệ vốn đã không mấy tốt đẹp giữa cựu tiền vệ West Ham và ông thầy càng trở nên xấu đi. Lúc này, Villas-Boas đang tính chuyện bán Lampard trong mùa Hè 2012 trong trường hợp còn tại vị.

Lampard bị đầy lên ghế dự bị ở trận Napoli-Chelsea tại Champions League

Nếu điều đó xảy ra, Lampard sẽ mất không 1,5 triệu bảng. Còn nhớ hồi mùa Hè 2008, tuyển thủ Anh này đã kí HĐ có thời hạn 5 năm với Chelsea để hưởng mức lương 130.000 bảng/tuần. Trong bản HĐ này có một điều khoản quy định rằng nếu gắn bó với The Blues trong đúng 5 năm thì Lampard sẽ được thưởng thêm 1,5 triệu bảng. Giờ nếu anh bị buộc phải ra đi trước khi HĐ hiện tại hết hạn, điều khoản thưởng sẽ không còn hiệu lực.

Ở Chelsea, Lampard thuộc dạng “cây đa, cây đề” khi đã chơi bóng tại Stamford Bridge được 11 năm. Tiếng nói trong phòng thay đồ của anh rất lớn. Không thể loại trừ khả năng nội bộ Chelsea trong thời gian tới sẽ lục đục, bên cạnh việc chia bè chia phái vì những xích mích giữa Lampard và Villas-Boas. Lampard có thể sẽ nhận được sự ủng hộ từ những ngôi sao có thâm niên tại Chelsea như John Terry, Ashley Cole, Didier Drogba hay Michael Essien. Ngược lại, những tân binh hoặc cầu thủ do Villas-Boas phát hiện như Juan Mata hay Daniel Sturridge sẽ đứng về phía ông.

Không phải tới bây giờ, người ta mới nhận ra những vấn đề trong mối quan hệ giữa Lampard và Villas-Boas - vị HLV chỉ hơn anh đúng 1 tuổi. Đầu năm nay, người đại diện Steve Kutner từng đề nghị Chelsea gia hạn HĐ 1 năm với Lampard. Song Villas-Boas không đồng thuận với kế hoạch này. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn chờ tới sau khi mùa 2011/12 khép lại rồi mới tính tiếp.

Lệ Anh


Bình luận
vtcnews.vn