Arsenal bán Eduardo với giá 6 triệu bảng

Tổng hợpThứ Tư, 21/07/2010 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Phong độ trồi sụt của Eduardo khiến anh không còn chỗ đứng tại Emirates. Arsenal đã chấp nhận bán anh cho Shakhtar Donetsk với giá 6 triệu bảng.

(VTC News) - Phong độ trồi sụt của Eduardo suốt mùa giải vừa qua đã khiến anh không còn chỗ đứng tại Emirates. Hôm qua, báo chí Anh đưa tin Arsenal đã chấp nhận bán Eduardo cho Shakhtar Donetsk với giá 6 triệu bảng.


Mức giá này thấp hơn so với khoản tiền 7,5 triệu bảng mà The Gunners đã bỏ ra để chiêu mộ “Dudu” vào mùa hè 2007, song đó lại là một cái giá hợp lý và khó có CLB nào có thể trả cao hơn gã nhà giàu Ukraine. Suốt 3 mùa giải khoác áo Arsenal, Eduardo không thể hiện được nhiều tại Bắc London, anh ghi được vỏn vẹn 15 bàn sau 67 trận ra sân và đa phần đều là những bàn thắng trong các trận đấu nhỏ.

Eduardo sẽ chia tay Arsenal sau 3 năm gắn bó.

Eduardo da Silva đi đến quyết định rời Arsenal sau khi tham khảo ý kiến của ông thầy Slaven Bilic ở ĐTQG Croatia. Bilic muốn tiền đạo 27 tuổi được ra sân thi đấu thường xuyên hơn nên đã khuyên anh chuyển tới một CLB mới.

Hôm Chủ Nhật, chân sút sinh ra tại Brazil đã đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng mà phía Shakhtar Donetsk đề nghị sau 6 ngày đàm phán. Anh cũng vượt qua buổi kiểm tra y tế vào hôm thứ Hai, dưới sự giám sát của Francisco Biosca, trưởng bộ phận y tế đội bóng Ukraine. Trong vòng 1-2 ngày nữa, hợp đồng sẽ chính thức được ký kết.

Về phía Arsene Wenger, HLV 61 tuổi không muốn bán Eduardo, song vẫn phải chấp nhận để anh ra đi sau khi ngôi sao của ĐT Croatia không tìm lại được cảm giác chơi bóng tốt nhất sau một năm dưỡng thương và không thể cạnh tranh được suất đá chính trên hàng công của Pháo thủ. Eduardo không có tên trong danh sách 27 cầu thủ Arsenal đến Áo tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới (chuyến đi khởi hành vào tối thứ Hai).

Được sự hậu thuẫn của các ông trùm tư bản, Shakhtar Donetsk đang ráo riết săn lùng các ngôi sao để tăng cường lực lượng, hướng tới mục tiêu tiến xa ở Champions League mùa giải sắp tới và Eduardo chỉ là một trong số những cái tên được ưa thích. Ngoài chân sút gốc Brazil, còn phải kể đến các ngôi sao Robinho (Man City), Luis Suarez (Ajax) và Oscar Cardozo (Paraguay).

Bilic khuyên Eduardo tới Ukraine để hội ngộ với Darijo Srna.

“Tôi đã trò chuyện với Eduardo. Cậu ấy rất muốn chuyển đến Shakhtar. Cậu ấy đang tới một giải đấu mạnh. Mùa giải này, sẽ có một CLB Ukraine được chơi ở Champions League, cũng sẽ có những trận đấu khó và Eduardo sẽ đúc rút được kinh nghiệm hữu ích cho ĐTQG. Đội trưởng của Shakhtar là Darijo Srna (cũng là học trò của Bilic ở ĐT Croatia - PV), trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ người Brazil. Tôi không nghi ngờ về việc Eduardo sẽ thích nghi nhanh chóng với Donetsk” - HLV Slaven Bilic phát biểu.

Eduardo từng dính chấn thương khủng khiếp vào tháng 2/2008. Anh bị gãy xương ống chân trong trận gặp Birmingham City và đánh rơi phong độ từ đó tới nay. Tuy nhiên, HLV Mircea Lucescu của Shakhtar không quá lo lắng: “Chúng tôi muốn mua Eduardo từ trước khi cậu ấy chuyển đến Arsenal. Mọi thứ không đi đúng hướng với cậu ấy trong mùa giải năm ngoái, song Eduardo vẫn là một cầu thủ chất lượng. Chúng tôi biết cậy ấy đã dính chấn thương nặng, chúng tôi đã được cảnh báo, song tôi tin rằng cậu ấy sẽ làm được rất nhiều cho Shakhtar. Tôi đặt nhiều kỳ vọng ở Eduardo”.


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn