Xôn xao tin đồn về giới tính của nữ tuyển thủ Hàn Quốc

Thể thaoThứ Hai, 10/05/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Năm nay 25 tuổi, với thể hình cao 1m80, nữ cầu thủ Park Eun Sun bị HLV đội nữ Trung Quốc tố cáo là có vấn đề về giới tính.

(VTC News) - Những ngày qua, cả làng bóng đá Châu Á đang xôn xao về chuyện nữ tuyển thủ Park Eun Sun (Hàn Quốc) bị HLV trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Trung Quốc tố cáo là có vấn đề về giới tính.

Không những vậy, vị HLV này còn đề nghị Liên đoàn bóng đá khu vực cần phải xác minh và làm rõ thực hư ra sao, vì tuyển thủ này hiện có tên trong danh sách ĐT nữ Hàn Quốc dự VCK giải bóng đá nữ Châu Á diễn ra tới đây.

Park Eun Sun sở hữu gương mặt khá đàn ông. (Ảnh: KFA) 

“Chúng tôi thực sự cảm thấy rất sốc khi hay tin về cô ấy, bởi nó sẽ là không công bằng cho tất cả các nữ tuyển thủ của các đội bóng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực này. Nếu Park được tham gia VCK Asian Cup, chúng tôi chắc chắn sẽ kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) để kiểm tra giới tính của cô ta”, ông Shang Ruihua, HLV trưởng của ĐT nữ Trung Quốc phát biểu trên tờ Chengdungày 7/5.

Ngoài ra, nữ tuyển thủ Li Jie (Trung Quốc), người từng “giáp lá cà” với Park cũng khẳng định: “Sức mạnh và thể lực của cô ta chẳng khác nào một cầu thủ nam. Hơn nữa, giọng nói của cô ấy là rất trầm”.

Với những phát biểu của các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc thì dường như dấu hỏi về giới tính của Park Eun Sun là hoàn toàn có cơ sở. Trước đây, khi mới bước sang tuổi 16, cô đã bắt đầu nổi danh trong làng bóng đá của xứ sở Kim Chi. Hai năm sau, nhờ phong độ cùng thể hình, thể lực tuyệt vời, Park đã lập cú hat-trick giúp U19 Hàn Quốc vượt qua chủ nhà U19 Trung Quốc với tỷ số 3-0 tại VCK giải U19 Châu Á năm 2004.

Cũng tại giải đấu năm đó, Park còn “ẵm” riêng cho cá nhân mình danh hiệu cầu thủ xuất sắc và vua phá lưới với tổng cộng 8 bàn thắng, đó là chưa kể ở những trận thuộc vòng loại, khi cô cũng có tới 7 lần lập công.

Park (phải) còn được cho là có thể lực không phải của phụ nữ. (Ảnh: Internet) 

Vậy nên, ngay sau trận chung kết đó, dù là kẻ bại trận nhưng chính ông Wang Haiming (HLV U19 Trung Quốc) đã phải thốt lên rằng Park là nữ cầu thủ tốt nhất hành tinh: “Một tay săn bàn như Park Eun Sun là không thể thiếu cho một đội bóng vô địch. Với vóc dáng, kỹ năng xử lý bóng cùng kinh nghiệm thi đấu tuyệt vời đã giúp cô trở thành vua phá lưới tốt nhất không chỉ ở lứa tuổi U19, cấp độ Châu Á, mà còn trên khắp hành tinh”.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, cầu thủ sinh năm 1986 và sở hữu chiều cao 1m80 này đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 19, sau khi đưa đội U19 nước này vô địch giải nữ Đông Á năm 2005. Kể từ đó, người hâm mộ xứ Kim Chi không hề biết rõ nguyên nhân “gác kiếm” đầy khó hiểu của nữ tuyển thủ bị nghi đồng tính này.

Cho đến thời điểm hiện tại, sau 5 năm vắng bóng, Park quyết định quay trở lại. Tuy đã lâu không tham gia bóng đá đỉnh cao và cần phải có thời gian để lấy lại thể lực cũng như phong độ nhưng nữ tuyển thủ này vẫn được đặc cách gọi lên tập trung cùng ĐTQG Hàn Quốc để chuẩn bị thi đấu tại VCK giải bóng đá Châu Á diễn ra từ 19-30/5 tại Thành Đô, Trung Quốc, giải đấu mà họ cùng nằm chung bảng với cả ĐT nữ Việt Nam.

Minh Quân
Bình luận
vtcnews.vn