Real lên kế hoạch biến Bernabeu thành... Nou Camp

Thể thaoChủ Nhật, 18/04/2010 06:25:00 +07:00

(VTC News)- Ngài Perez nói rằng, nếu Barcelona lọt đến trận Chung kết thì ông và cộng sự sẽ làm hết sức để biến sân Santiago Bernabeu thành Nou Camp.

(VTC News) - Trước ngày khai chiến với Inter Milan trên đất Italia ở Bán kết lượt đi Champions League, Barcelona đã nhận được món quà tinh thần cực lớn từ địch thủ Real khi Chủ tịch Florentino Perez nói rằng, nếu đội bóng xứ Catalunya lọt đến trận Chung kết thì ông và cộng sự sẽ làm hết sức để biến sân Santiago Bernabeu thành Nou Camp.


Tấm thịnh tình của cha đẻ chính sách Galacticos cũng là điều dễ hiểu, bởi Barcelona đang là đại diện duy nhất của bóng đá Tây Ban Nha ở Champions League. Hơn nữa, đó còn là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của đội chủ sân tổ chức trận Chung kết của giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu trên phương diện CLB.

Chủ tịch danh dự của Barca, Johan Cruyff vui vẻ với đội trưởng Raul và Chủ tịch Perez.

“Nếu Barcelona lọt vào trận Chung kết Champions League năm nay thì chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để họ cảm thấy như đang được thi đấu trên nhà”, Chủ tịch của Real cho biết trên AS.

Trước tình cảm của ngài Perez, chủ tịch của Barcelona, Joan Laporta lập tức đáp lễ: “Chúng tôi vô cùng cảm kích trước những gì mà thành phố Madrid đã nghĩ và chuẩn bị Barcelona. Real Madrid thực sự lịch thiệp và đầy tinh thần thể thao như vậy thì chắc chắn ngày hội sắp tới sẽ thành công mỹ mãn.”

Tất nhiên, nhân vật quyền lực nhất của Blaugrana cũng không quên rằng để tiến đến trận Chung kết, đoàn quân của Guardiola phải vượt qua chướng ngại vật mang tên Inter Milan.

Ngài Laporta (giữa) cùng Chủ tịch Perez và Thị trưởng thành phố Madrid.

“Trận Bán kết với Inter chắc chắn sẽ rất khó khăn và nhiều diễn biến bất ngờ. Lượt đi, Barcelona phải thi đấu trên đất Italia nhưng vẫn còn lượt về ở sân Nou Camp nên cơ hội được chia đều cho cả hai đội. Năm ngoái chúng tôi đã rất tin tưởng vào những quyết định của Guardiola. Vì thế, cũng giống như Johan Cruyff và Txiki Begiristain, tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ lại tốt đẹp với Barca.Tất nhiên, cầu thủ cần phải biết làm thế nào để tránh được áp lực của những sự kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ”, Laporta kết luận.


Song Mai (theo Goal)

Bình luận
vtcnews.vn