Thủ thành Tấn Trường bị điều tra nghi án bán độ

Thể thaoThứ Sáu, 27/04/2012 01:00:00 +07:00

Thủ môn Tấn Trường và một số cầu thủ của CLB Sài Gòn FC trong nhiều trận đấu đã thể hiện sự không ổn định về chuyên môn và có dấu hiệu thi đấu không bình thường

Chúng tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trong công văn CLB Sài Gòn FC cũng như các cơ quan chức năng của Tiểu ban an ninh VFF, VPF xung quanh nghi án tiêu cực liên quan cụ thể đến ai, cái gì và như thế nào?

Có “một đường dây dàn xếp tỉ số cá độ”?

Trong công văn mà Sài Gòn FC nhận và được do Trưởng tiểu ban an ninh Hoàng Chuyên Cần ký yêu cầu về việc “giải trình những thông tin về VĐV Tấn Trường – Sài Gòn FC” có ghi rõ: “Hiện nay dư luận đang có nhiều ý kiến về những thông tin liên quan đến thủ môn Tấn Trường và một số cầu thủ của CLB Sài Gòn FC trong nhiều trận đấu đã thể hiện sự không ổn định về chuyên môn và có dấu hiệu thi đấu không bình thường. Đặc biệt trong trận Sài Gòn FC hòa 2-2 với SLNA ở những phút cuối cùng thủ môn Tấn Trường đã mắc lỗi nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Sự việc này đang bị dư luận nghi ngờ về sự tồn tại của một đường dây dàn xếp tỉ số cá độ bóng đá có tổ chức làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của CLB Sài Gòn FC”.

“Vì sự phát triển lành mạnh của BĐVN, quyết loại trừ mọi biểu hiện tiêu cực, Tiểu ban an ninh đã đề nghị: Chủ tịch CLB Sài Gòn FC có văn bản giải trình cụ thể về trường hợp của thủ môn Tấn Trường và các trường hợp khác để Tiểu ban an ninh làm cơ sở báo cáo Tổng cục an ninh – Bộ Công an. Thứ hai, yêu cầu Chủ tịch CLB Sài Gòn FC tạo điều kiện để Tấn Trường và một số cầu thủ khác có liên quan khác đến làm việc theo giấy mời của các cục nghiệp vụ Bộ Công an trong thời gian tới…”. 

Bầu Thụy quyết làm rõ trắng đen

Được biết, sau buổi họp với BLĐ, BHL Sài Gòn FC chiều tối qua, hôm nay Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy sẽ có công văn giải trình gửi Tiểu ban an ninh VFF, VPF. 

Bầu Thụy quyết làm rõ trắng đen

Ông chủ của Sài Gòn FC cho biết: “Chúng tôi rất ủng hộ việc VFF, VPF mời cơ quan điều tra vào làm việc để làm rõ nghi án tiêu cực này. Cá nhân tôi rất mong mọi thứ được làm sáng tỏ, đưa ra ánh sáng không chỉ vì chính mình mà còn vì sự trong sạch, phát triển của BĐVN như mong muốn của tất cả”.

“Tôi rất đau nhưng càng đau, càng phải làm quyết liệt đến cùng. Sài Gòn FC bỏ rất nhiều tiền ra làm bóng đá, đầu tư công sức, thời gian với rất nhiều kỳ vọng. Thế nhưng để xảy ra vấn đề cùng những nghi ngờ như thế này, tôi thấy cần phải làm mạnh tay”.

“Ngoài thành tích và những thành công ban đầu về chuyên môn, điều tôi tự hào nhất là Sài Gòn FC kéo được khán giả đến sân, đã và đang góp phần làm sống lại không khí bóng đá ở TP.HCM. Những trận đấu thấy sân Thống Nhất đông nghịt và khán giả hào hứng, tôi tự hào và coi đó mới chính là thành quả lớn nhất, cái đích cao nhất hướng đến. Vậy nên chúng tôi hứa sẽ quyết tâm làm tới cùng để không làm phụ sự kỳ vọng, niềm tin mà khán giả dành cho”. 

“Phía cơ quan điều tra đã vào cuộc và tôi tin điều gì đến sẽ đến. Khi VFF, VPF, các cơ quan chức năng và NHM cả nước đang làm tất cả vì sự phát triển, trong sạch, tốt đẹp của cả nền bóng đá này thì chúng tôi cũng muốn làm điều gì đó để góp phần vào công cuộc đấu tranh với tiêu cực…”. 

Đặc biệt trong trận Sài Gòn FC hòa 2-2 với SLNA ở những phút cuối cùng thủ môn Tấn Trường đã mắc lỗi nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Sự việc này đang bị dư luận nghi ngờ về sự tồn tại của một đường dây dàn xếp tỉ số cá độ bóng đá có tổ chức làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của CLB Sài Gòn FC”.

(Công văn của tiểu ban an ninh gửi Sài Gòn FC)

"Mấy ngày qua dư luận lùm xùm đủ thứ chuyện khiến gia đình rất lo lắng cho tôi. Tôi cũng thấy cần có trách nhiệm làm rõ trắng đen để gia đình yên tâm và người hâm mộ cũng hiểu rằng tôi trong sạch”. Tấn Trường khẳng định

Theo TT24h

Bình luận
vtcnews.vn