Hạ U19 VN, bóng đá Indonesia tạm xua mây mù

Thể thaoThứ Năm, 08/03/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)-Loại U19 VN tại bán kết giải bóng đá quốc tế Brunei, U21 Indonesia vừa đem lại chút tươi sáng cho bức tranh bóng đá u ám nước này.

(VTC News)-Loại U19 VN tại bán kết giải bóng đá quốc tế Brunei, U21 Indonesia vừa đem lại chút tươi sáng cho bức tranh bóng đá u ám của xứ vạn đảo.

U21 Indonesia (áo trắng) hạ gục U19 VN tại bán kết cúp Hassanal Bolkiah diễn ra ở Brunei.
Dù rất cố gắng nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng phải dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết sau khi để thua địch thủ 0-2 trên sân Sultan Hassanal Bolkiah. Hai bàn thắng của Indonesia ghi bởi Miko phút 35 và Andik phút 71.

U21 Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Widodo Putro sẽ đụng độ đội thắng trong cặp đấu Brunei-Myanmar tại chung kết.

Giống như ĐTQG, đội trẻ xứ vạn đảo cũng không được gọi các cầu thủ đang chơi tại giải đấu lậu Super League (ISL). Đó là mệnh lệnh từ LĐBĐ Indonesia (PSSI). Chiến thắng trước Việt Nam dù chỉ là trong một giải đấu giao hữu, có ý nghĩa khích lệ rất lớn với bóng đá Indonesia vào lúc này đặc biệt là sau khi Bộ Thanh niên và Thể thao quyết định ngừng rót tiền xuống PSSI. Đây là hệ quả của thất bại tủi hổ 0-10 ĐTQG nước này trước Bahrain ở vòng loại World Cup 2014.

Trước đó, thư ký bộ trưởng Djoko Pekik tiết lộ vẫn còn cơ hội cho PSSI lĩnh trọn tiền ngân sách hoạt động năm 2012 trị giá khoảng 4,4 triệu USD. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu PSSI ổn định được những bất ổn nội bộ trước đại hội thường niên của liên đoàn diễn ra vào 18/3 tới.

Được biết, tình hình đấu đá nội bộ PSSI vẫn diễn ra khá gay cấn. Song song với hội nghị thường niên PSSI tại Palangkaraya, một cuộc họp giữa các thành viên phản đối cũng khai mạc tại Jakarta.


Ngoài thời hạn chính phủ ấn hành, PSSI cũng nhận được 'dead line' từ FIFA chậm nhất ngày 20/3 phải giải quyết toàn bộ lùm xùm xung quanh giải đấu lậu Super League nếu không muốn bị cấm vận thi đấu quốc tế.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn