Vụ bầu Kiên-Thanh Trung: Trả tiền rồi ra đi

Thể thaoThứ Năm, 09/02/2012 05:36:00 +07:00

(VTC News)- Bên lề cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm của VPF, bầu Kiên đã có những phát biểu chính thức về trường hợp của tiền vệ Đinh Thanh Trung.

(VTC News)- Bên lề cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm của VPF, bầu Kiên đã có những phát biểu chính thức về trường hợp của tiền vệ Đinh Thanh Trung.

PV: Tại sao khi biết Thanh Trung đã hết hạn hợp đồng, ông vẫn yêu cầu cầu thủ này cống hiến cho CLB trong khi vẫn chưa gia hạn hợp đồng mới?

Bầu Kiên: Tôi xin khẳng định thông tin trên là không chính xác. Trước trận đấu, tôi có gặp HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh yêu cầu ông Vinh thông báo cho VĐV Đinh Thanh Trung không đi theo đội và trở về CLB để giải quyết khúc mắc hợp đồng. Nếu cần thiết thì cho cầu thủ này xuống tập với đội trẻ chứ không ra sân thi đấu vì hợp đồng đã hết hạn.

Tôi không yêu cầu Thanh Trung thi đấu mà bảo cậu ta trở về CLB để giải quyết khúc mắc hợp đồng.

PV: Ông có thể nói rõ thêm về bản hợp đồng giữa đội bóng và Đinh Thanh Trung.

Bầu Kiên: Trước đây, Thanh Trung kí hợp đồng với Hòa Phát, chúng tôi chỉ là những người nhận bàn giao. Chúng tôi sẽ cung cấp những gì Thanh Trung đã kí với Hòa Phát trước đây. Chúng tôi biết mình có gì trong tay. Riêng với Thanh Trung, tôi xin nói ngắn gọn thế này. Anh ta là một cầu thủ trẻ, có chuyên môn, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho vận động viên phát triển tại CLB. Trong trường hợp Thanh Trung muốn ra đi, CLB cũng sẽ tạo điều kiện nhưng nếu ra đi thì vẫn phải thực hiện đúng những gì đã cam kết.

PV: Trong trường hợp Thanh Trung muốn ra đi thì phải thực hiện những điều khoản, cam kết nào ?

Bầu Kiên: Trước hết, chúng tôi khẳng định không muốn Thanh Trung ra đi và sẽ tổ chức cuộc gặp mặt sớm nhất có thể để giải quyết khúc mắc. CLB nào muốn có chữ ký của Thanh Trung sẽ phải trả tiền đền bù cho CLB Bóng đá Hà Nội.

PV: Thế nhưng Thanh Trung có khẳng định đã hết hạn hợp đồng với CLB từ ngày 21/1/2012 ?

Bầu Kiên: Tôi không cần biết Thanh Trung đã đưa ra những thông tin gì nhưng chúng tôi có những cam kết bằng văn bản ràng buộc giữa Thanh Trung và CLB.

PV : Đó là?

Bầu Kiên: Đó là hợp đồng gia hạn 2 năm. Chúng tôi sẽ yêu cầu Thanh Trung xem xét lại những gì đã cam kết với CLB.

CLB nào muốn sở hữu Thanh Trung sẽ phải trả phí cho CLB Hà Nội. 

PV: Có phải mâu thuẫn chính trong vụ việc này là vấn đề tài chính ?

Bầu Kiên:  Chúng tôi không trả giá quá cao cho bất cứ cầu thủ nào mà chỉ đưa ra mức giá phù hợp đối với cầu thủ và CLB. Thanh Trunh đã nhận được mức đãi ngộ hợp lý, chúng tôi chờ đợi câu trả lời của anh ta.

PV: Ông không hài lòng với thành tích của CLB sau 4 vòng đấu vừa qua và có định thay đổi gì về nhân sự hay không?

Bầu Kiên: Tôi không ngạc nhiên về thành tích của CLB vì đây là kết quả của sự hợp nhất giữa 2 đội bóng. Có quá nhiều cầu thủ mới nên đội bóng khó có thể tập trung, một phần vì thiếu may mắn nữa. Tôi khẳng định sẽ không có sự thay thế trên băng ghế huấn luyện.

Trưởng ban tổ chức Super League 2012, ông Trần Duy Ly cũng cho biết ý kiến về vụ việc này.

Đây là chuyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban tổ chức giải và Liên đoàn. Chúng tôi luôn tôn trọng quyền thi đấu của VĐV.  VPF và VFF sẽ ngồi lại với nhau về trường hợp này.


PV:
Nếu 1 VĐV hết hạn hợp đồng mà vẫn thi đấu cho CLB thì có vi phạm gì không ?

Ông Trần Duy Ly: Trong quy chế có quy định rõ về những trường hợp tương tự. Liên đoàn mà cụ thể ở đây là anh Dương Nghiệp Khôi sẽ xem xét các điều lệ, quy định để đưa ra quyết định cuối cùng về vụ Đinh Thanh Trung.




Chu Đức- Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn