HLV Alfred Riedl: "Tôi sẽ ra đi nhưng..."

Thể thaoThứ Bảy, 16/07/2011 07:58:00 +07:00

(VTC News) - HLV người Áo thẳng thắn tuyên bố sẽ không có chuyện ra đi trong lặng lẽ và ông quyết tâm chiến đấu đến cùng để được bồi thường hợp đồng

(VTC News) - "Tôi sẽ không làm HLV ở đây thêm một lần nào nữa nhưng sẽ không có chuyện ra đi lặng lẽ. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để yêu cầu được bồi thường hợp đồng", HLV Riedl đã nói như vậy trong cuộc họp báo được tổ chức hôm qua tại thủ đô Jakarta.

Cuộc họp báo hôm qua, 15/7 do đích thân vị HLV người Áo liên hệ tổ chức là lần đầu tiên, cựu HLV ĐTVN và Lào lên tiếng chính thức về việc ông bị tân Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải đột ngột. HLV Alfred Riedl thừa nhận, ông cảm thấy bối rối và không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tuy vậy, sau khi bình tĩnh trở lại, HLV Alfred Riedl khẳng định, ông sẽ đưa vụ việc này lên FIFA nếu như không được phía PSSI bồi thường những năm còn lại của hợp đồng.

Alfred Riedl thề sẽ không làm việc ở Indonesia thêm lần nào nữa

Trước đó, khi thông báo quyết định sa thải đến ông Riedl, Chủ tịch cũng như người đại diện phát ngôn của PSSI lý giải nguyên nhân là bởi không tìm thấy bản sao hợp đồng giữa HLV Alfred Riedl với PSSI, và nghi ngờ đó chỉ là một thỏa thuận cá nhân giữa Riedl và cựu phó chủ tịch Nirwan Bakrie.

Mặc dù vậy, HLV Alfred Riedl khẳng định đó là bản hợp đồng chính thức. "Tôi có hợp đồng chính thức với chữ ký của tất cả các thành viên lãnh đạo PSSI, những người có trách nhiệm trong thời điểm đó. Tôi đang sở hữu một bản sao của hợp đồng và nó được cất cẩn thận trong một chiếc hộp.

Tôi rất ngạc nhiên về quyết định thay đổi này vì chúng ta đã có một giải đấu thành công vào năm ngoái (AFF Cup 2010). Chúng ta đã khởi đầu với những kết quả tốt đẹp vào cuối năm ngoái nhưng đáng tiếc là Chủ tịch mới lại muốn thay đổi HLV.

Đó là một việc bình thường trong bóng đá và là quyền của họ nhưng nếu nói lý do thay đổi HLV là chính tôi thì lại là một điều tồi tệ".

HLV Alfred Riedl cho biết ông dự kiến gặp gỡ bộ máy lãnh đạo mới của PSSI ngay sau cuộc bầu cử nhưng thật bất ngờ lại nhận được quyết định sa thải từ giới truyền thông.

"Tôi rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận điều này. Tôi đến đây đúng cách và sẽ rời đi một cách hợp lệ. Tôi sẽ không trốn chạy. Vị HLV 62 tuổi người Áo tuyên bố.

Với mức lương 16.000 USD/tháng và 11 tháng còn lại của hợp đồng, HLV Alfred Riedl yêu cầu PSSI phải bồi thường đầy đủ bằng không ông sẽ kiện lên FIFA, bất luận việc những chi tiết của hợp đồng theo đúng nguyên tắc sẽ không được công bố một cách công khai.

HLV Riedl cũng phủ nhận chuyện mình có mâu thuẫn với Arifin Panigoro, một doanh nhân, người đã ủng hộ Chủ tịch Djohar trong cuộc bầu cử vừa qua.

"Arifin có việc gì để làm với PSSI. Tôi chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với ông ta sao lại nói tôi không hợp tác. Thật lạ lùng".

Trước khi chia tay, HLV Alfred Riedl thêm một lần nữa khẳng định, ông là nạn nhân của những mâu thuẫn quyền lực chính trị đồng thời cũng muốn gửi lời chúc may mắn đến HLV mới, Wim Rijsbergen trong hai trận đấu sắp tới gặp Turkmenistan ở vòng loại World Cup 2014.

HLV Alfred Riedl cũng nói thêm rằng ông đã hoàn thành nhiệm vụ ở Indonesia và sẽ không làm việc ở đây thêm một lần nào nữa.

Trong số các học trò của Riedl ở đội tuyển Indonesia, chỉ duy nhất cựu binh Bambang Pamungkas lên tiếng về việc ông thầy người Áo bị sa thải giữa chừng.

"Ông ấy đã mang đến cho chúng tôi những kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian ngắn làm việc tại đây. Ông ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn thế này", Bambang lên tiếng.

Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn