Ý kiến trái chiều quanh vụ Xuân Hợp bị "truy sát"

Thể thaoChủ Nhật, 22/05/2011 07:26:00 +07:00

Một ngày sau khi trung vệ Xuân Hợp đội Thanh Hóa bị đánh bên ngoài SVĐ Hàng Đẫy, vẫn đang tồn tại những thông tin trái chiều liên quan đến sự việc.

( VTC News) - Một ngày sau khi trung vệ Xuân Hợp đội Thanh Hóa bị đánh bên ngoài SVĐ Hàng Đẫy, vẫn đang tồn tại những thông tin trái chiều liên quan đến sự việc.

Trong khi phía CĐV đội bóng xứ Thanh mong muốn VFF và công an Hà Nội vào cuộc, sớm làm rõ trắng đen vụ việc, tránh để những con sâu làm rầu nồi canh, hủy hoại hình ảnh đẹp của Thủ đô trong mắt bạn bè cả nước cũng như quốc tế thì ở chiều ngược lại, diễn đàn CHF, thuộc Hội CĐV CLB HN.ACB lại phủ nhận thông tin một trong số thành viên của Hội là thủ phạm.

Thậm chí, thành viên 2r-lvp còn đưa ra những dẫn chứng, khẳng định CĐV HN.ACB không hề dính dáng đến chuyện này:

Hình ảnh đánh kinh hoàng về chấn thương vùng đầu của Xuân Hợp (trái). Ảnh: V.S.I

"1. CĐV HN.ACB (CHF) chỉ tập trung ở cửa 2 và lúc đó đang quá bận bịu trong việc đưa người nhà, bạn bè vào sân. Sự việc xảy ra tại cửa 7 (cách xa cửa 2) và khu vực đó, khi đó đang tập trung rất nhiều CĐV Thanh Hóa. Chắc là không ai dại gì mà sang đó gây sự với số đông.

2. CHF quá ít, chỉ khoảng mấy chục người và đã nhẵn mặt đối với BTC sân, CSCĐ, bảo vệ, trông xe, bán nước... Nếu thành viên CHF mà hành hung MXH thì hoàn toàn các cơ quan chức năng có thể phát hiện, chỉ mặt, đặt tên một cách dễ dàng. Khi sự việc xảy ra, có rất nhiều người đã chứng kiến và họ đều khẳng định không phải anh em CHF".

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Ban quản lý SVĐ Hàng Đẫy, Nguyễn Công Tuấn lại cho biết: "Ban quản lý sân Hàng Đẫy đã có công văn yêu cầu phía công an sớm điều tra và giải quyết sự việc, đặc biệt là tìm ra thủ phạm để xử lý, có thể sẽ cấm vĩnh viễn đến sân Hàng Đẫy. Theo những thông tin mà tôi được biết thì nhóm những kẻ đã hành hung Xuân Hợp trước đây đã từng là CĐV của Hà Nội ACB nhưng giờ đã bị CLB này từ chối vì tư cách kém. Chính vì thế để xác định trách nhiệm cho CLB hay BTC sân là rất khó. Chúng tôi sẽ có một buổi làm việc cùng BTC giải và cơ quan công an trong hôm nay về vấn đề này".

Từ phía BTC giải, Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, Trưởng BTC giải lên tiếng: "Chúng tôi đang chờ báo cáo của Xuân Hợp cũng như CLB Thanh Hóa, nghe ý kiến, nguyện vọng của họ để hoàn thiện hồ sơ, gửi sang ban Kỷ luật xử lý. Vì mọi việc hiện vẫn đang trong quá trình xác minh nên tôi sẽ không đưa ra ý kiến bình luận gì cả".

Khi được hỏi về hướng xử lý vụ việc, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định: "Quy định kỷ luật đã xác định rất rõ ràng, không nhất thiết phải là cầu thủ bị đánh BTC sân mới bị xử lý mà là người xem bình thường cũng vậy. Về nguyên tắc, trước, trong và sau trận đấu BTC sân phải có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu, trong đó an ninh an toàn của trận đấu chính là không để người nọ đánh người kia. Còn đánh như nào, đánh làm sao, ai đánh ai thì phải đợi BTC giải xác minh và gửi báo cáo sang cho cho Ban kỷ luật.

BTC giải cần phải xác minh, điều tra xem cầu thủ Xuân Hợp có trong danh sách thi đấu không. Nếu không có trong danh sách đăng ký thi đấu của đội Thanh Hóa mà để cho cầu thủ này xuống sân, đây là cái sai đầu tiên của BTC sân để cho người không làm nhiệm vụ xuống sân".

Chí Tâm (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn