Đội bóng thứ 3 lắc đầu "quầy quậy" với Olympic VN

Thể thaoThứ Hai, 25/10/2010 09:11:00 +07:00

(VTC News) - Sau Olympic Singapore, Olympic Thái Lan, mới đây đến lượt Olympic Qatar từ chối đá giao hữu với Olympic Việt Nam tại Bangkok.

(VTC News) - Sau Olympic Singapore, Olympic Thái Lan, mới đây đến lượt Olympic Qatar từ chối đá giao hữu với Olympic Việt Nam tại Bangkok.


Như vậy, kế hoạch tập huấn ở giai đoạn quyết định của Olympic Việt Nam trước thềm Asiad 16 đã chính thức bị huỷ bỏ.

Olympic Việt Nam thiếu đi cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh. (Ảnh: Quang Minh)

Với mong muốn khắc phục phần nào những ảnh hưởng của sự cố này, LĐBĐ Thái Lan đề nghị sẽ đứng ra bảo đảm mọi chi phí ăn ở, tập luyện nếu như ĐT Olympic Việt Nam có kế hoạch sang Bangkok tập huấn. Tuy nhiên, do thất bại liên tiếp trong khâu khách mời, LĐBĐ Thái Lan không bảo đảm rằng sẽ bố trí được “quân xanh” cho ĐT Olympic Việt Nam.

Không còn Cúp tứ hùng, cũng chẳng còn quân xanh là đội bóng nước ngoài nào, Olympic Việt Nam thực sự gặp khó khăn vì thiếu đi cơ hội thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh.

Như HLV Calisto đã từng nói, thời gian chuẩn bị còn lại là quá ít, không còn đủ để Olympic Việt Nam có thêm nhiều hơn một trận đấu tập.

Chính vì thế, sau khi Olympic Qatar quyết định rút lui, HLV Calisto và BHL Olympic Việt Nam đang bàn bạc và đã tính đến phương án liên hệ để đội đá tập với một đối thủ khác là một CLB V-League trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng cần phải bàn bạc thêm.

Trước mắt, đội Olympic Việt Nam vẫn sẽ duy trì lịch tập luyện tại Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình đến ngày 5/11 mới lên đường sang Quảng Châu. Hiện tại, chấn thương của hai trụ cột là thủ môn Tấn Trường cùng trung vệ Long Giang vẫn chưa có nhiều tiến triển.


Chí Tâm

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn